Đặc nhiệm Trung Quốc tập trận với ván trượt điện

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Trung Quốc đã phô diễn khả năng di chuyển bằng ván trượt điện, ván phản lực và nhiều thiết bị khác trong một cuộc tập trận được trình chiếu trên đài truyền hình quốc gia ngày 1/8.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Trung Quốc dùng ván trượt điện trong tập trận. Ảnh: Business Insider

Đài truyền hình quân đội Trung Quốc đã phát sóng cuộc tập trận bắn đạn thật, được tổ chức tại Học viện Bộ binh Nam Xương ở Giang Tây để kỷ niệm 97 năm thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Theo đó, một số binh sĩ thuộc đơn vị đổ bộ tinh nhuệ Hải quân Trung Quốc - Biệt kích Giao Long, dùng ván phản lực để di chuyển trên hồ nước.

Một binh sĩ đã phóng thiết bị bay không người lái (UAV) có cánh, với thiết kế tựa như một con chim sẻ. Trong cuộc tập trận này còn xuất hiện thiết bị bay không người lái có vẻ ngoài giống như con đại bàng khổng lồ.

Sau đó, một nhóm biệt kích được trang bị súng trường tấn công cùng di chuyển bằng ván trượt chạy bằng điện.

Khi họ tiến vào một khu phức hợp có các mục tiêu, một trong những binh sĩ đã thả thiết bị bay không người lái gắn bốn cánh quạt nhỏ, lao vào một bức tường và phát nổ.

Lực lượng lính biệt kích tiếp tục dùng ván trượt điện di chuyển qua một cánh đồng, sau đó họ xuống ván để bắn vào mục tiêu và ném pháo sáng.

Theo tờ Business Insider (Mỹ), xe điện cá nhân đang bắt đầu xuất hiện ở các vùng chiến sự. Nhiều blogger gần đây đưa tin rằng quân đội Nga ở Ukraine đã sử dụng xe tay ga điện để bí mật di chuyển giữa các vị trí.

Xung đột Ukraine đã khiến thế giới quan tâm hơn đến các loại vũ khí chi phí phải chăng, linh hoạt hơn như thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV). Quân đội Mỹ đã đề xuất trong ngân sách tài chính năm 2025 của nước này 2,4 tỷ USD để phát triển thiết bị bay không người lái giá rẻ.

Hà Linh/Báo Tin tức (Business Insider)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.