Đặc nhiệm Mỹ thiệt mạng trong chiến dịch ở Somalia

Ngày 5/5, quân đội Mỹ cho biết 1 binh sĩ đặc nhiệm nước này đã thiệt mạng và 2 binh sĩ khác bị thương trong một chiến dịch chung với quân đội Somalia chống nhóm phiến quân Al-Shabaab.
Theo thông báo của Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Phi (AFRICOM), một binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng ngày 4/5 trong chiến dịch chống al-Shabaab ở gần Barii, cách thủ đô Mogadishu khoảng hơn 60 km. 
Đặc nhiệm Mỹ thiệt mạng trong chiến dịch ở Somalia ảnh 1

Hiện trường một vụ đánh bom ở Mogadishu do nhóm Al Shabaad có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đứng sau. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo cho biết các lực lượng Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ các binh sĩ của quân đội quốc gia Somalia. Người phát ngôn của AFRICOM, Robyn Mack cho biết 2 binh sĩ Mỹ khác bị thương trong chiến dịch này.
Các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đã được triển khai tại Somalia trong nhiều năm qua với nhiệm vụ huấn luyện và hỗ trợ quân đội Somalia trong cuộc chiến chống phiến quân Al-Shabaab. Lực lượng Mỹ cũng tiến hành các cuộc không kích bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các thủ lĩnh và các tay súng phiến quân.
Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị nới lỏng các quy định về sự can dự của quân đội Mỹ ở Somalia và cho phép triển khai bổ sung hàng chục binh sĩ từ sư đoàn không vận số 101 của Mỹ.
Al-Shabaab là nhánh ở Đông Phi của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, mưu toan áp đặt thể chế đạo Hồi hà khắc ở Somalia, lật đổ chính phủ được phương Tây hậu thuẫn ở thủ đô Mogadishu và chống lại các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi (AU).
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.