Đặc nhiệm Đức bị nhầm thành khủng bố khi tới Mỹ tham gia tập trận

Sự cố xảy ra khi Bộ Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Đức (KSK) đang huấn luyện nhảy dù trong khuôn khổ cuộc tập trận tại bang Arizona (Mỹ) từ đầu năm.
Chú thích ảnh
Thành viên KSK trong một khóa huấn luyện tại Magdeburg, Đức vào năm 2017. Ảnh: AP

Dẫn bài viết trên báo Đức Der Spiegel, đài Sputnik đưa tin hai thành viên trong Lực lượng Đặc nhiệm Đức đã bị nhầm thành khủng bố khi ở Mỹ tham gia tập trận. Sự việc xảy ra khi hai binh sĩ này quyết định tới một bệnh viện gần đó để tìm hiểu xem binh sĩ Đức được tiếp nhận và điều trị ra sao trong trường hợp không may bị thương hoặc nhiễm virus SARS-CoV-2. Mặc dù việc hỏi về quy trình tiếp nhận trường hợp cấp cứu là bình thường song theo nhân viên tại bệnh viện, hai binh sĩ này có những hành vi “bất thường”.

Khi nhân viên bệnh viện yêu cầu hai binh sĩ trình căn cước cá nhân, họ đã từ chối và thay vào đó đưa giấy tờ mang theo lệnh hành quân từ cấp trên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Do nghi ngờ hành vi bất thường nên nhân viên bệnh viện đã báo với Cục Điều tra Liên bang (FBI). Họ cho rằng hai binh sĩ Đức kia là khủng bố đang do thám bệnh viên để tiến hành một cuộc tấn công sau đó.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, FBI đã liên lạc với Đại sứ quán Đức tại Mỹ để kiểm tra. Tuy nhiên, nhân viên đại sứ quán cũng không thể giải thích được tình huống này vì họ không được thông báo về cuộc tập trận do tính bảo mật cao. Tuy nhiên, tình huống cuối cùng cũng được giải quyết sau khi FBI liên lạc trực tiếp sang Đức.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.