Đã tìm được đối tượng phá rừng tại Nông lâm trường Tân Lập, Bình Phước

Qua điều tra, lực lượng chức năng Bình Phước đã xác định được đối tượng phá rừng tại khoảnh 7, Tiểu khu 363, Nông lâm trường Tân Lập (Công ty Cao su Bình Phước).
Chú thích ảnh
Hiện trường cây bị phá còn lại gốc. Ảnh: K GỬIH/TTXVN

Ngày 2/11, tại cuộc họp giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí, đại diện Hạt Kiểm lâm tỉnh Bình Phước phối hợp với UBND huyện Đồng Phú, Công an huyện Đồng Phú đã thông tin vụ phá rừng tại khoảnh 7, Tiểu khu 363, Nông lâm trường Tân Lập (Công ty Cao su Bình Phước).

Theo đại diện cơ quan chức năng, từ ngày 9/10/2018, Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú phối hợp với Công an huyện Đồng Phú tiến hành điều tra, xác minh, truy tìm đối tượng khai thác rừng trái phép tại khoảnh 7, Tiểu khu 363, Nông lâm trường Tân Lập (thuộc Công ty Cao su Bình Phước).

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác minh được đối tượng Nguyễn Văn An (sinh năm 1982, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Ngày 29/10/2018, tổ công tác mời An đến Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú làm việc.

An khai nhận ngày 15/7/2018 đã rủ một người tên Luân vào Tiểu khu 363, Nông lâm trường Tân Lập cắt dây thuốc ký ninh về bán để kiếm thêm thu nhập. Sau khi vào đến khoảnh 7, Tiểu khu 363, Nông lâm trường Tân Lập, An nảy sinh ý định cắt trộm cây rừng về làm chuồng bò và chuồng gà cho gia đình ở xã Tân Phước, huyện Đồng Phú. An nói với Luân cắt cây xong vận chuyển về Tân Phước sẽ trả công cho Luân 200.000 đồng, Luân đồng ý. Sau đó, An về nhà lấy cưa vào rừng cắt 24 cây rừng chủng loại: Chò Chai, Ươi, Lòng Mang… có tổng khối lượng khoảng 7 m3. Sau khi cắt xong, An thuê xe máy cày chở gỗ về Tân Phước. Trên đường đi đến ngã ba Thạch Màng, đối tượng đã bán khoảng 4 m3 gỗ với giá 5 triệu đồng cho người đàn ông (chưa rõ lai lịch).

Theo Công an huyện Đồng Phú, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, xét hành vi khai thác rừng trái phép của Nguyễn Đặng An không đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản”, quy định tại điều 232, Bộ luật Hình sự năm 2015 nhưng đã phạm vào Điểm a, Khoản 1, Điều 12, Nghị định 157/2013/NĐ-CP, ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Ngày 31/10/2018, Tổ công tác phối hợp đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Đặng An về hành vi khai thác rừng trái phép đồng thời tạm giữ một máy cưa để xử lý theo quy định.

Đối với người tên Luân, người đàn ông lái máy cày và người mua gỗ của An hiện nay chưa xác định được nhân thân lai lịch, tổ công tác tiếp tục điều tra, xác minh, truy tìm sau khi xác định được nhân thân lai lịch cụ thể sẽ xử lý theo quy định.

Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về xác định rõ hành vi của đối tượng An là phá rừng hay chỉ là khai thác rừng trái phép? Tại sao không khởi tố vụ án? Ngoài việc xử lý đối tượng An, trách nhiệm của Kiểm lâm trong vụ việc này như thế nào? Đại diện Hạt kiểm lâm huyện Đồng Phú cho rằng, hành vi của An là khai thác rừng trái phép chứ không phải phá rừng. Về trách nhiệm của Kiểm lâm, sau khi phát hiện vụ việc, Hạt kiểm lâm Đồng Phú đã làm việc với Nông lâm trường Tân Lập để đưa ra hình thức xử lý kỷ luật ba nhân viên bảo vệ rừng của Nông lâm trường và Kiểm lâm địa bàn. Vì số cây bị hạ là gỗ tạp, theo quy định phải trên 20 m3, còn ở đây chỉ 7 m3 nên không thể khởi tố vụ án được.

Như TTXVN đã phản ánh, Chính phủ ban hành lệnh đóng cửa rừng tự nhiên, trong đó có địa bàn tỉnh Bình Phước. Mặc dù vậy, tình trạng phá rừng vẫn xảy ra, cao điểm là vụ phá rừng xảy ra tại khoảnh 7, Tiểu khu 363 xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vừa được phát hiện gần đây. Ghi nhận cho thấy, nhiều cây gỗ cổ thụ bị đốn hạ còn trơ gốc. Nhiều gốc có đường kính lên đến gần 1m. Các loại gỗ từ nhóm III đến nhóm VIII bị lâm tặc cưa xẻ mang ra khỏi rừng trót lọt.

Cụ thể, theo Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú, qua tuần tra bảo vệ rừng, Tổ công tác gồm Kiểm lâm địa bàn, Công an xã, Quân sự xã và nông lâm trường Tân Lập tiến hành kiểm tra tại khoảnh 7, Tiểu khu 363, Nông lâm trường Tân Lập (thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Bình Phước quản lý) đã phát hiện có 24 cây rừng đã bị chặt hạ và khai thác trái phép. Tại địa điểm khai thác rừng trái phép, đối tượng vi phạm lấy đi khỏi hiện trường 13 cây gỗ, chỉ còn lại 22 khúc gỗ tròn, khối lượng 3,2 m3. Các cây gỗ bị khai thác gồm gỗ trâm, dẻ, chò chai…

Hiện hạt Kiểm lâm đã thu giữ số gỗ đưa về đồn tạm giữ để xử lý gồm 22 khúc gỗ tròn, khối lượng 3,2 m3.

Đậu Tất Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.