Đã thông đường sau vụ xe đầu kéo lật ngang trên đèo Bảo Lộc

Chiều 27/12, Trung tá Nguyễn Văn Thư, Trạm trưởng Cảnh sát giao thông Mađaguôi (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã xử lý thông xe 2 chiều trên đèo Bảo Lộc, sau va chạm giữa 2 xe ô tô làm xe đầu kéo chở theo máy xúc lật nghiêng trên đường khiến giao thông ùn ứ 1 chiều.
Chú thích ảnh
Xe đầu kéo chở theo máy xúc bị lật nghiêng sau vụ va chạm với xe khách khiến giao thông bị ùn ứ 1 chiều. Ảnh TTXVN phát

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông nói trên xảy ra trên đèo Bảo Lộc thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 27/12. Khi đó, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51C.04499 chở theo máy xúc đang xuống đèo Bảo Lộc theo hướng từ thành phố Đà Lạt đi Thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc vào khúc cua gấp thì xảy ra va chạm với xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 50H.44865  đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm khiến xe tải cùng với máy xúc chở theo trên xe lật nghiêng vào lan can và chắn ngang một chiều bên phải lưu thông trên đèo Bảo Lộc. Vị trí xảy ra tai nạn gần tượng đài Đức Mẹ, Km 98+120 Quốc lộ 20, địa phận thị trấn Đạ M’ri.

Hậu quả vụ tai nạn khiến xe đầu kéo và xe khách bị hư hỏng nặng, tài xế xe tải bị thương nhẹ. Vụ tai nạn khiến đèo Bảo Lộc ùn ứ do các phương tiện chỉ có thể lưu thông một chiều.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Thư, ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt điều tiết giao thông. Lực lượng cứu hộ đã bố trí máy cẩu tới cứu hộ xe bị tai nạn. Sau khi tai nạn xảy ra 1 tiếng, hiện trường vụ tai nạn đã được xử lý, các phương tiện giao thông đã có thể lưu thông 2 chiều bình thường.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.