Đà tăng mạnh của giá dầu khiến chứng khoán Nhật Bản và đồng yen giảm

Cổ phiếu, trái phiếu và đồng tiền của Nhật Bản đã giảm vào ngày 9/3 khi gia tăng lo ngại rằng một cú sốc dầu mỏ do hoạt động quân sự nhằm vào Iran gây ra có thể đẩy lạm phát lên cao và làm chậm tăng trưởng kinh tế.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Chỉ số chứng khoán Nikkei 225 của Nhật Bản kết thúc ngày giao dịch 9/3 giảm 5,2%, sau khi đã phục hồi phần nào từ mức giảm 7,6% vào buổi sáng.

Giá dầu mỏ đã tăng vọt ngay khi thị trường mở cửa giao dịch vào ngày 9/3, với giá dầu Brent tăng 30% lên 119,46 USD/thùng, trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông tiếp diễn và rủi ro ngày càng lớn rằng nguồn cung dầu toàn cầu có thể bị gián đoạn nghiêm trọng.

Khi giao dịch tiếp tục, giá dầu giảm trở lại còn khoảng 105 USD/thùng. Hãng tin Bloomberg đưa tin rằng Saudi Arabia đang chào bán dầu trên thị trường giao ngay, trong khi tờ Financial Times cho biết các Bộ trưởng Tài chính Nhóm các quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sẽ thảo luận về kế hoạch sử dụng kho dự trữ dầu mỏ chung vào tối 9/3.

Trái phiếu và đồng yen đi theo quỹ đạo của cổ phiếu Nhật Bản, giảm mạnh lúc đầu rồi sau đó phục hồi lại một phần các khoản lỗ.

Mỹ và Israel đã thực hiện các hoạt động quân sự nhằm vào Iran hơn một tuần trước. Kể từ đó, xung đột đã leo thang và Chính phủ Iran đã tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Ước tính, 94% lượng dầu mỏ tiêu thụ của Nhật Bản đến từ Trung Đông, và phần lớn trong số đó đi qua eo biển này.

Nguyễn Tuyến - PV TTXVN tại Tokyo

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.