Đa số trường hợp tử vong ở Malaysia không biết đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, số ca tử vong trước khi nhập viện đang gia tăng tại Malaysia và 91% nạn nhân không biết mình đã nhiễm virus SARS-CoV-2.
Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 25/2/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Thông tin tại buổi họp báo ngày 4/3, Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin cho biết, trong số 113 trường hợp tử vong được khám nghiệm từ ngày 5 đến 21/2 chỉ có 9% biết về tình trạng nhiễm bệnh của họ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy 91% số ca tử vong có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hơn 50% thân nhân của người xấu số tin rằng người nhà của họ chỉ bị bệnh nhẹ, do đó đã không được đưa đến cơ sở y tế kịp thời và khi virus được phát hiện thì đã quá muộn và những người thân đã tử vong tại nhà hoặc một nơi khác ngoài cơ sở y tế.

Ông Khairy đưa ra lời khuyên cho những gia đình có người cao tuổi có các triệu chứng như sốt cao hoặc ho dai dẳng nên tìm sự trợ giúp y tế ngay lập tức. Trong làn sóng lây nhiễm biến thể omicron hiện nay, tỷ lệ mắc COVID-10 và tử vong chủ yếu là những bệnh nhân có nguy cơ cao như người cao tuổi, đặc biệt là những người có bệnh lý nền và những người chưa được tiêm nhắc lại.

Ông Khairy nhấn mạnh, mặc dù làn sóng Omicron không mạnh như Delta, nhưng đối với người cao tuổi, đặc biệt là những người có bệnh lý nền thì sự lây nhiễm không chỉ là một bệnh nhiễm trùng nhẹ mà có thể gây chết người. Theo ông, hầu hết các trường hợp cần điều trị tích cực (ICU) là người cao tuổi và mắc bệnh nền. Ông cho biết mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19 tăng cường là để hạn chế tỷ lệ tử vong và những tác động nghiêm trọng của bệnh tật, đặc biệt là đối với những người trên 70 tuổi và những người cao tuổi mắc các bệnh như tiểu đường và cao huyết áp.

Ngày 3/3, Malaysia ghi nhận số ca tử vong vượt mốc 3 con số - với 132 ca, mức cao nhất kể từ ngày 7/10/2021.

Hằng Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.