Đa số người dân NATO phản đối vũ trang cho Ukraine

Đa số người dân NATO phản đối việc vũ trang cho quân đội Ukraine nhằm chống lại lực lượng đòi độc lập ở miền Đông nước này.
Đa số người dân của 8 nước thành viên lớn trong số 28 quốc gia tham gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phản đối việc vũ trang cho quân đội Ukraine nhằm chống lại lực lượng đòi độc lập ở miền Đông nước này. 
 Đa số người dân NATO phản đối vũ trang cho Ukraine ảnh 1

Binh sĩ Ukraine tuần tra tại thành phố miền đông Mariinka ngày 5/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kết quả thăm dò công bố ngày 10/6 của Trung tâm nghiên cứu Pew, 70% số người được hỏi cho rằng nên viện trợ kinh tế cho các quốc gia đang có nội chiến; trong khi chỉ khoảng 40% ủng hộ việc NATO gửi vũ khí cho Kiev. Trong số 8 quốc gia NATO, Ba Lan là nước có tỷ lệ ủng hộ viện trợ quân sự cho Kiev cao nhất với 50% người được hỏi đồng ý, theo sau là Mỹ với 46%, Pháp với 40%, trong khi chỉ 22% người Italy và 19% người Đức ủng hộ chủ trương này. 
Liên quan đến Điều 5 trong Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương yêu cầu các nước thành viên điều lực lượng vũ trang để bảo vệ đồng minh trong trường hợp cần thiết, dư luận NATO chia làm 2 phe với tỷ lệ 48% ủng hộ và 42% phản đối. 
Cuộc điều tra được thực hiện trong bối cảnh Chính phủ Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga vũ trang cho lực lượng đòi độc lập cũng như triển khai quân đội tại miền Đông Ukraine. Trong khi đó, Moskva bác bỏ mọi cáo buộc liên quan cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hơn 6.400 người này.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.