Đa số người dân Mỹ tán thành cách tiếp cận của Tổng thống Trump với Triều Tiên

Đa số người dân Mỹ ủng hộ cách thức Tổng thống nước này Donald Trump giải quyết vấn đề ngoại giao với Triều Tiên. Đây là kết quả cuộc thăm dò dư luận chung, do hãng tin AP và trung tâm nghiên cứu các vấn đề công (NORC) tiến hành, công bố ngày 21/6.
Đa số người dân Mỹ tán thành cách tiếp cận của Tổng thống Trump với Triều Tiên ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiến hành hội nghị thượng đỉnh lịch sử đầu tiên tại Singapore vào ngày 12/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo AP-NORC, có tới 55% người dân Mỹ được hỏi tán thành cách tiếp cận của Tổng thống Trump đối với Triều Tiên. Đây là tỷ lệ ủng hộ cao nhất dành cho Tổng thống Trump đối với từng vấn đề riêng lẻ trong một cuộc thăm dò dư luận do AP-NORC tiến hành kể từ khi ông nhậm chức hồi đầu năm 2017.
Cũng trong cuộc thăm dò dư luận này, được tiến hành từ ngày 13-18/6, ngay sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều hôm 12/6 tại Singapore, 30% người được hỏi nhất trí với tuyên bố của Tổng thống Trump về việc ngừng các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc trong khi diễn ra các cuộc đàm phán về việc xóa bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên, còn tỷ lệ phản đối là 30%. Về triển vọng Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn - điểm mấu chốt được hai nhà lãnh đạo nhất trí tại cuộc gặp, 52% người dân Mỹ tỏ ý nghi ngờ, trong khi 12% tỏ ra rất tin tưởng vào việc này.
Bên cạnh đó, khoảng 41% ý kiến khảo sát phản đối khả năng nhượng bộ Triều Tiên trong tương lai, cũng như việc Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc, trong khi tỷ lệ ủng hộ động thái này là 29%. Khoảng 47% phản đối viện trợ kinh tế Triều Tiên, cao hơn nhiều so với tỷ lệ ủng hộ là 24%.
Ngoài ra, 37% người được hỏi muốn dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên, cao hơn 10% so với tỷ lệ phản đối. Đặc biệt gần 70% người được hỏi muốn có một hiệp ước chấm dứt chính thức cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) và 39% ủng hộ ý tưởng mời nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Nhà Trắng. Khoảng 25% người được hỏi phản đối việc mời nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Mỹ.
AP-NORC cho biết cuộc thăm dò ý kiến được tiến hành đối với 1.109 người trưởng thành, với biên độ sai số là 4,1%.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.