Đa số doanh nghiệp dệt may vi phạm thời gian làm việc, tiền lương

Qua chiến dịch thanh tra lao động tập trung vào ngành dệt may cho thấy chủ sử dụng thường vi phạm thời gian làm việc, tiền lương của người lao động

Tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra lao động năm 2015 ngành may mặc do Bộ Lao động Thương binh Xã hội (LĐTBXH) vào ngày 16/10, ông Nguyễn Tiến Tùng, Phó Chánh Thanh tra Bộ LĐTBXH cho biết: Bộ LĐTBXH tổ chức chiến dịch thanh tra trong ngành dệt may. Chiến dịch thanh tra được thực hiện tại 12 tỉnh, thành phố từ tháng 5 đến 9/2015) với 152 doanh nghiệp. 

Đa số doanh nghiệp dệt may vi phạm thời gian làm việc, tiền lương ảnh 1

Qua thanh tra, các đoàn thanh tra phát hiện 1.786 sai phạm, trung bình 12 sai phạm/doanh nghiệp (DN), lập 19 biên bản vi phạm hành chính để xử lý 19 DN với tổng số tiền 594 triệu đồng. Nội dung bị vi phạm nhiều nhất là thời gian làm việc. Cụ thể, có 60 DN huy động người lao động (NLĐ) làm thêm quá số giờ quy định. 36 DN thực hiện không đúng quy định về nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ, nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng có lương. 22 DN không thực hiện đúng quy định về thời gian làm việc cho lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, lao động nữ làm việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm có thai từ 7 tháng tuổi trở lên; lao động nữ trong thời gian quy định.


Về tiền lương, hầu hết các DN không trả lương cho lao động nữ nghỉ 30 phút mỗi ngày trong thời gian kinh nguyệt. Có 36 DN chưa trả lương những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày... Đảm bảo an toàn cho NLĐ là trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, nhưng lại có tới 43 DN chưa làm việc này; 69 DN trang bị không đầy đủ về số lượng cho NLĐ.

Thời gian tới, Bộ LĐTBXH sẽ mở rộng chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực may mặc, tập trung vào doanh nghiệp vừa và nhỏ.

XC

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.