Đa số địa phương Trung Quốc giảm mục tiêu tăng trưởng

Trong số 26 địa phương ở Trung Quốc công bố mục tiêu tăng trưởng năm 2014 tới nay chỉ duy nhất Quảng Đông tăng mục tiêu tăng trưởng, 20 tỉnh trong số còn lại điều chỉnh xuống và 5 nơi giữ nguyên.
Trong số 26 địa phương ở Trung Quốc công bố mục tiêu tăng trưởng năm 2014 tới nay chỉ duy nhất Quảng Đông tăng mục tiêu tăng trưởng, 20 tỉnh trong số còn lại điều chỉnh xuống và 5 nơi giữ nguyên.
Đa số địa phương Trung Quốc giảm mục tiêu tăng trưởng ảnh 1

Năm 2013, GDP của tỉnh Quảng Đông đạt 6.230 tỉ NDT (gần 1.030 tỉ USD), tăng 8,5% so với năm 2012).

Ngày 16/1 vừa qua, tỉnh Quảng Đông đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2014 ở mức 8,5%, tăng 0,5% so với mức đề ra cho năm 2013 và trở thành tỉnh duy nhất trong số 26 tỉnh, thành và khu vực ở Trung Quốc đã công bố mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2014 trong báo cáo công tác chính quyền nâng chỉ tiêu tăng trưởng.Trong số các địa phương còn lại, đa phần hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2014 so với năm 2013, chỉ có 5 tỉnh, thành, khu vực giữ nguyên gồm: Tây Tạng (12%), Hồ Bắc (10%), Thượng Hải (7,5%), Tân Cương (11%) và Chiết Giang (khoảng 8%).Khi xem xét mục tiêu tăng trưởng năm 2014, báo Tân Kinh số ra ngày 21/1 của Trung Quốc phát hiện trong khi các địa phương ở khu vực miền tây đặt mục tiêu tăng trưởng cao thì địa phương ở khu vực miền đông đặt mục tiêu tăng trưởng thấp. Ngoài Thiên Tân và Phúc Kiến, Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông, Chiết Giang, Hà Bắc, Sơn Đông đều đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2014 dưới mức 9%, trong đó Bắc Kinh và Thượng Hải nằm ở “đáy” với mục tiêu tăng trưởng năm 2014 đều là 7,5%.Bên cạnh đó, số địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số cũng giảm xuống, từ 24 địa phương của năm 2013 xuống còn 13 địa phương trong năm 2014 và vẫn chủ yếu là các tỉnh, thành ở miền trung và miền tây tương đối phát triển như Phúc Kiến, Thiên Tân và Trùng Khánh. Theo Viện phó Viện Nghiên cứu Khoa học Tài chính, Bộ Tài chính Trung Quốc, ông Lưu Thượng Hi, trong bối cảnh điều chỉnh kết cấu kinh tế, thúc đẩy cải cách, việc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế quá cao sẽ không hiện thực. Khi Trung ương luôn nhấn mạnh tới vấn đề cải tiến cách đánh giá thành tích chính trị, các địa phương đã thay đổi rõ rệt quan niệm về thành tích chính trị (không còn theo đuổi tăng trưởng GDP đơn thuần về mặt tốc độ) và việc hạ thấp mục tiêu tăng trưởng kinh tế là điều hoàn toàn bình thường.Hoàng Linh

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.