Đa số công nhân Indonesia bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã quay trở lại làm việc

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, lĩnh vực lao động tại Indonesia - vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đã ghi nhận tín hiệu tích cực khi hơn 3/4 số công nhân phải nghỉ việc tại nước này đã trở lại làm việc.
Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân tại chợ Bumi Serpong Damai ở Nam Tangerang, Banten, Indonesia. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Kết quả trên dựa vào cuộc khảo sát, do Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện theo 3 giai đoạn, nhằm đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 trong khoảng thời gian từ tháng 5 - 8/2020

Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani cho biết phần lớn (khoảng 70%) dân số nước này đã quay trở lại công việc như trước thời điểm dịch COVID-19 xảy ra. Trong khi đó, tỷ lệ những người trụ cột trong gia đình ngừng làm việc cũng giảm từ 24% xuống 10%. Nếu vào tháng 5 vừa qua, có 24% chủ gia đình trước đây có thu nhập và sau đó ngừng việc thì trong cuộc khảo sát lần thứ ba, con số này giảm xuống còn 10%.

Với kết quả trên, bà Sri Mulyani cho rằng khu vực lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 đã bắt đầu phục hồi. Bộ Tài chính Indonesia cho biết chính phủ nước này sẽ tập trung giải quyết các vấn đề kinh tế, trong đó sẽ tăng cường thúc đẩy sản xuất để tạo thêm việc làm, mặt khác cố gắng kiềm chế làn sóng sa thải lao động bằng cách cung cấp các biện pháp kích thích kinh tế.

Thời gian qua, chương trình hỗ trợ của chính phủ dưới hình thức trợ giúp xã hội trong chương trình phục hồi kinh tế quốc gia (PEN) khá hiệu quả trong việc hạn chế đói nghèo trong xã hội. Ước tính có 3,43 triệu người đã nhận trợ cấp của chương trình bảo trợ xã hội PEN. Tính đến ngày 18/11 vừa qua, số tiền Indonesia giải ngân cho chương trình bảo trợ xã hội đạt 193.070 tỷ rupiah (13,75 tỷ USD), tương đương 82,4% mức trần ngân sách của nước này.

* Trong khi đó, chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) công bố tỷ lệ thất nghiệp quý III/2020 là 6,4% - mức cao nhất trong 16 năm trở lại đây.

Phóng viên TTXVN tại Hong Kong cho biết, từ đầu năm đến nay, Hong Kong hứng chịu 3 làn sóng bùng phát dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường việc làm.

Làn sóng thứ nhất xuất hiện vào tháng 2, khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,1%, cao hơn 1% so với tháng trước đó.

Trong làn sóng dịch thứ 2, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 4 và 5 tăng mạnh lên mức 6,4%, tương đương 248.200 người thất nghiệp.

Kế hoạch đảm bảo việc làm giai đoạn 1 của chính quyền Hong Kong được thực hiện từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay, nhưng lại vấp phải sự bùng phát của làn sóng dịch COVID-19 thứ 3 khiến tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 7, 8, 9 của quý III/2020 tăng trở lại, lần lượt là 6,4%, 6,9% và 6,8%.

Trong bối cảnh làn sóng dịch COVID-19 thứ 4 đang bùng phát mạnh mẽ và diễn biến có phần phức tạp hơn 3 làn sóng trước đó, một số công ty chưa đưa ra kế hoạch bảo đảm việc làm giai đoạn tiếp theo. Do đó, dự báo tỷ lệ thất nghiệp ở Hong Kong có thể vượt quá 7%.

Đình Ánh - Thạch Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.