Đã rõ vì sao Ecuador cô lập nhà sáng lập Wikileaks?

Theo tiết lộ mới nhất của Wikileaks, chính Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã yêu cầu chính phủ Ecuador ngắt mạng của người sáng lập trang Wikileaks là ông Julian Assange.
Đã rõ vì sao Ecuador cô lập nhà sáng lập Wikileaks? ảnh 1

Tòa nhà đại sứ quán Ecuador ở London (Anh). Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông báo trên trang Twitter chính thức, Wikileaks viết: “Nhiều nguồn tin của Mỹ tiết lộ Ngoại trưởng John Kerry đã yêu cầu Ecuador dừng việc kết nối Internet của ông Assange nhằm ngăn chặn việc công bố tài liệu của bà Clinton trong giai đoạn đàm phán thỏa thuận hòa bình FARC”.
Theo trang web này, động thái từ phía Ecuador được triển khai sau khi quan chức nước này có gặp mặt riêng với Ngoại trưởng Kerry bên lề các cuộc đàm phán thỏa thuận hòa bình ở Colombia diễn ra vào ngày 26/9.
Phản ứng trước thông tin trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho hay mặc dù các hoạt động của Wikileaks là một mối quan ngại của Nhà Trắng, song cáo buộc Ngoại trưởng Kerry liên quan tới việc ông Assange bị hạn chế truy cập Internet, cũng như việc ông Kerry có trao đổi với quan chức Ecuador về vấn đề này là hoàn toàn sai lầm và không đúng sự thật. 
Trước đó, ngày 15/10, Ecuador đã ngắt kết nối mạng Internet của ông Julian Assange. Phía Bộ Ngoại giao Ecuador từ chối bình luận về việc này bằng lời tuyên bố: "Sẽ tiếp tục bảo vệ ông Julian Assange và bảo lưu quyền tị nạn chính trị cấp cho ông này từ năm 2012". 
Ông Julian Assange đang sống lưu vong tại Đại sứ quán Ecuador ở London (Anh). Ông này bị Thụy Điển phát lệnh truy nã vì cáo buộc lạm dụng tình dục.
Từ đầu tháng 10, trang Wikileaks đã tiết lộ hơn 17.000 thư điện tử có nội dung liên quan đến những “góc khuất” trong hoạt động vận động tranh cử của cựu Ngoại trưởng Hillary.
Hồng Hạnh (Sputnik)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.