‘Da’ nhân tạo mỏng hơn sợi tóc, đổi màu như tắc kè hoa 

Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc đã phát triển một loại chất liệu nhân tạo giống như da, có thể điều chỉnh màu sắc giống môi trường xung quanh như loài tắc kè hoa. 
Chú thích ảnh
Lớp da thông minh của robot biến đổi theo màu của nền nhà. Ảnh: Reuters

Nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Ko Seung-hwan tại Đại học Quốc Seoul đã tạo ra loại “da” này bằng một loại mực đặc biệt, được điều khiển bằng các bộ gia nhiệt nhỏ li ti và đổi màu dựa theo nhiệt độ.  

Tiến sĩ Ko nói với Reuters: “Nếu mặc quần áo ngụy trang trong rừng cây ở trên sa mạc, bạn sẽ dễ dàng bị lộ diện. Chủ động thay đổi màu sắc và hoa văn phù hợp với môi trường xung quanh là chìa khóa của công nghệ ngụy trang mà chúng tôi tạo ra”. 

Tiến sĩ Ko và nhóm nghiên cứu đã trình diễn công nghệ - kết hợp giữa mực tinh thể lỏng nhiệt sắc và máy gia nhiệt dây nano bạc đa lớp - bằng cách sử dụng một robot có gắn thiết bị cảm biến màu sắc.

Bất kể cảm biến quan sát thấy màu sắc nào ở xung quanh nó, lớp da ngoài sẽ cố gắng mô phỏng lại màu sắc đó.

Qua đoạn video giới thiệu, khi con robot bò qua các mảng màu đỏ, xanh lam và xanh lục, lớp da ngay lập tức thay đổi màu sắc để phù hợp với nền. (Xem video dưới đây. Nguồn: Sharjah24 News)

Tiến sĩ Ko giải thích: "Thông tin về màu sắc do các cảm biến phát hiện được chuyển đến một bộ vi xử lý và sau đó đến các bộ gia nhiệt bằng dây nano bạc. Khi bộ gia nhiệt đạt đến một nhiệt độ nhất định, phần mực tinh thể lỏng nhiệt sắc sẽ thay đổi màu sắc”.

Đáng chú ý, độ dày của lớp da nhân tạo chỉ chưa đến 100 micromet, mỏng hơn cả sợi tóc của con người. Bằng cách thêm các lớp dây nano bạc bổ sung những hình dạng đơn giản như chấm tròn, đường thẳng hoặc hình vuông, lớp da này có thể tạo ra các hoa văn phức tạp.

Theo nhóm nghiên cứu, loại da mềm dẻo này có thể được phát triển thành một thiết bị đeo thông minh, ứng dụng đa dạng trong ngành thời trang, quân sự, chế tạo máy móc… 

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.