Đà Nẵng xử lý mức cao nhất với tàu cá tiếp tục vi phạm khai thác IUU

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành ven biển phối hợp và ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đối với tàu cá Đà Nẵng hoạt động khai thác hải sản ngoại tỉnh.

Theo đó, một trong những hình thức ngăn chặn là trường hợp tàu cá Đà Nẵng tiếp tục vi phạm thì xử lý ở mức cao nhất.

Chú thích ảnh
Một số chủ tàu chưa nhận thức đúng, thờ ơ với tầm quan trọng của việc khai thác hợp pháp, có báo cáo; không quan tâm đến "thẻ vàng". Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt, tổ chức thực hiện đồng bộ biện pháp như: tuyên truyền, phổ biến quy định; thành lập văn phòng đại điện kiểm soát nghề cá thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến…

Việc làm trên thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Việc tuyên truyền, vận động của các ngành chức năng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của ngư dân trong hoạt động khai thác hải sản. Đến nay, chưa phát hiện trường hợp tàu cá của Đà Nẵng vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép.

UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển phối hợp, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan của địa phương tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân, tàu cá Đà Nẵng đi khai thác xuất, nhập bến tại địa phương về Luật Thủy sản năm 2017, về các biện pháp chống khai thác IUU; thường xuyên trao đổi thông tin tàu cá Đà Nẵng hoạt động tại địa phương để kịp thời phối hợp, giải quyết tốt vấn đề có liên quan.

Bên cạnh đó, UBND các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tập trung thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tàu cá của Đà Nẵng vi phạm các hành vi khai thác IUU và buộc các tàu cá, ngư dân vi phạm trở về địa phương để khắc phục, cam kết không vi phạm.

Các tỉnh, thành phố ven biển có biện pháp trục xuất, không cho neo đậu tại cảng cá, bến cá của địa phương; thông báo danh sách các tàu cá Đà Nẵng vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm khai thác IUU tại địa phương gửi về UBND thành phố Đà Nẵng (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng) để có cơ sở thông báo công khai gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xử lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm khai thác IUU đối với các tàu cá này.

Theo Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng, từ đầu năm 2019 đến nay, có trên 5.000 tàu xuất, nhập bến Thọ Quang. Các lực lượng chức năng đã xử phạt 16 trường hợp vi phạm, với số tiền hơn 10 triệu đồng.

Nguyên nhân vi phạm là do ngư dân không xuất trình đầy đủ giấy tờ, không ghi sổ nhật ký khai thác, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát.

Cùng với đó, Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 2 đợt thanh tra, kiểm tra 570 tàu cá và đã xử phạt hành chính 4 phương tiện về các hành vi như không có nhật ký khai thác thủy sản, không ghi nhật ký khai thác thủy sản theo quy định.

Ngoài ra, Ban Quản lý  cảng cá và âu thuyền Thọ Quang thực hiện trên 1.700 lượt kiểm tra tàu khai thác thủy sản và trên 400 lượt xe ô tô chuyên chở hải sản.

Đinh Văn Nhiều (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.