Đà Nẵng xây dựng thành phố môi trường bền vững 

UBND thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị “Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 41/QĐ –UBND ngày 21/8/2008 về Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố Môi trường”.
Chú thích ảnh

Nhân dịp này, UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen 23 tập thể, 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố Môi trường”.
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, trong 10 năm qua, chất lượng môi trường thành phố đã được cải thiện đáng kể, như môi trường không khí xung quanh, chất lượng nước tại một số hồ trong đô thị, chất lượng nước sông đã được cải thiện…Tuy nhiên, nhiều vấn đề ô nhiễm chất lượng môi trường khác vẫn tồn tại và nảy sinh. Những điểm nóng môi trường vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc cho người dân. 

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị trong thời gian tới, Đà Nẵng tập trung thực hiện giải quyết vấn đề cũ, tiếp tục xử lý những vấn đề mới về môi trường. Cùng với đó, thành phố cần có kế hoạch trong quy hoạch đạt tầm nhìn dài hạn, mang tính bền vững, tránh gây thất thoát; hoàn thành các dự án đã đề ra đúng thời hạn; từng bước nâng cao năng lực trong việc quản lý, xử lý vấn đề môi trường. Đặc biệt, thành phố quan tâm và phát huy các phong trào xây dựng ý thức cộng đồng bảo vệ môi trường.

Theo báo cáo của UBND thành phố Đà Nẵng, trong 10 năm qua, UBND các cấp, các ngành tổ chức kiểm tra, giám sát tuân thủ bảo vệ môi trường; xử lý điểm nóng môi trường; thực hiện các biện pháp quản lý chất thải rắn, thay đổi phương thức thu gom, vận chuyển rác theo giờ, giảm sự hiện diện thùng rác trên đường phố chính, tạo mỹ quan sạch đẹp. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường được chú trọng dưới nhiều hình thức và chỉ đạo đồng bộ, sâu rộng. Đồng thời, thành phố tích cực triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường có ý nghĩa, với các mô hình, sáng kiến, phong trào đã được thực hiện thông qua các địa phương, Mặt trận, các hội, đoàn thể các cấp, trong đó, có các mô hình tiêu biểu như “Trường học xanh”, phong trào “Ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp”, xây dựng “Phường, xã thân thiện với môi trường”, chuyên mục “Thành phố Môi trường”. Bên cạnh đó, thành phố thường xuyên thực hiện hợp tác quốc tế, ứng dụng khoa học công nghệ lĩnh vực bảo vệ môi trường, đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư bảo vệ môi trường...

Theo đó, năm 2018, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước cấp tại các quận nội thành đạt khoảng 97%, khu vực nông thôn khoảng 76%. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị đạt 95%, khu vực nông thôn đạt 65%; duy trì chỉ số ô nhiễm không khí trong khu vực đô thị nhỏ hơn 100; diện tích cây xanh đô thị đạt 7,46 -7,51 m vuông/người. 100 % khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, chất lượng nước thải sau xử lý cơ bản đảm bảo quy chuẩn môi trường.

Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố Môi trường” giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến 2045 nêu rõ: xây dựng thành phố Môi trường là quá trình lâu dài, bền vững, kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố, môi trường tự nhiên và môi trường xã hội, người dân có ý thức tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng và hình thành lối sống văn minh; giải quyết tốt, hài hòa mối quan hệ phát triển kinh tế xã hội, khai thác, sử dụng tài nguyên hiệu quả, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, bảo tồn cảnh quan, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường. Đà Nẵng thực hiện các giải pháp xây dựng thành phố môi trường lấy phòng ngừa ô nhiễm là chủ đạo, kết hợp kiểm soát, khắc phục, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Thành phố kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, kiểm soát chặt chẽ các dự án có nguy cơ cao về môi trường./. 

Dành cho bạn

Từ nhà máy đến cộng đồng: Khi phát triển bền vững không dừng lại sau cánh cổng

Từ nhà máy đến cộng đồng: Khi phát triển bền vững không dừng lại sau cánh cổng

Không chỉ giảm phát thải hay tiết kiệm tài nguyên trong sản xuất, Vinamilk đang từng bước mở rộng phạm vi của phát triển bền vững ra toàn bộ hệ sinh thái, từ người nông dân, nhà cung cấp, cộng đồng doanh nghiệp đến người tiêu dùng. Hành trình ấy cho thấy, những tác động tích cực chỉ thực sự bền vững khi được lan tỏa và duy trì bởi nhiều bên cùng tham gia.

Schneider Electric hợp tác NVIDIA, HPE đưa AI vào nhà máy

Schneider Electric hợp tác NVIDIA, HPE đưa AI vào nhà máy

Schneider Electric công bố hợp tác với NVIDIA và HPE, đưa các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) vào môi trường công nghiệp. Giải pháp tập trung giám sát vận hành, an ninh mạng và tối ưu hóa năng lượng, giúp doanh nghiệp khai thác dữ liệu tại nhà máy, đồng thời kiểm soát thông tin và chi phí.

EVNHCMC ban hành đơn giá ngừng, cấp điện trở lại

EVNHCMC ban hành đơn giá ngừng, cấp điện trở lại

Kể từ ngày 19/10/2026, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) sẽ thực hiện thu phí ngừng, cấp điện trở lại đối với các trường hợp tạm ngừng cấp điện do khách hàng chưa thanh toán tiền điện đúng hạn hoặc có yêu cầu tạm ngừng cấp điện.