Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin

Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin (CNTT), Hội Tin học Việt Nam đã chính thức công bố "Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá chỉ số ICT Index cho khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương".

Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin (CNTT), Hội Tin học Việt Nam đã chính thức công bố "Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá chỉ số ICT Index cho khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương". Theo đó, thành phố Đà Nẵng tiếp tục giữ vị trí quán quân với chỉ số mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT đạt 0,7547.

Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 2 (0,6739) và Bắc Ninh đứng vị trí thứ 3 (0,6571). Nếu xếp hạng theo các lĩnh vực, Đà Nẵng hiện dẫn đầu bảng xếp hạng về hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng. Ở lĩnh vực sản xuất kinh doanh CNTT, Đà Nẵng đứng thứ 2 (sau Bắc Ninh) và về hạ tầng nhân lực - môi trường tổ chức – chính sách, Đà Nẵng xếp thứ 3. Đây là năm thứ ba liên tiếp, Đà Nẵng dẫn đầu chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT và là lần thứ 6 liên tiếp có mặt trong top 5 về mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT trong khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các đánh giá về ICT Index năm nay dựa trên 35 chỉ tiêu, tăng thêm 2 tiêu chí (so với 2010), đó là: Tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức được tập huấn, hướng dẫn sử dụng các phần mềm nguồn mở thông dụng và tỷ lệ máy tính trong các cơ quan nhà nước của tỉnh/thành có kết nối với mạng chuyên dùng của tỉnh/thành phố hoặc của Chính phủ (CPNet).

Văn Sơn

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.