Đà Nẵng thí điểm ứng dụng dạy học sáng tạo trong giáo dục mầm non

Chiều 8/6, tại thành phố Đà Nẵng, Tổ chức Giáo dục vì sự phát triển (VVOB) phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng tổ chức Lễ ký kết thí điểm dự án “Cộng đồng ứng dụng dạy học sáng tạo trong giáo dục mầm non” gọi tắt là CITIES.
Chú thích ảnh
Đại diện các trường mầm non ký kết thỏa thuận thí điểm dự án.

Trong giai đoạn thí điểm từ tháng 6/2019 đến tháng 5/2020, dự án sẽ được triển khai tại 8 trường mầm non trong thành phố Đà Nẵng, tiếp cận với 27 cán bộ quản lý giáo dục, 395 giáo viên mầm non, 60 nhà hoạch định chính sách và 3.143 trẻ từ 3-5 tuổi. Cụ thể, chương trình sẽ tiếp cận dựa trên kinh nghiệm của giáo viên và theo dõi sự phát triển của trẻ trong môi trường thành thị, xác định các “rào cản đô thị” chính ảnh hưởng đến việc học tập của trẻ từ 3-5 tuổi. Qua đó, dự án sẽ hỗ trợ các trường mầm non tại quận Sơn Trà (Đà Nẵng) để đảm bảo cách tiếp cận khác nhau, giúp trẻ phát triển tốt hơn. Dự án cũng thí điểm phương pháp đổi mới để đối phó với các áp lực đô thị tại các trường mầm non. Các kết quả dự án sẽ được chia sẻ với các chuyên gia giáo dục trong nước và quốc tế, qua đó đưa ra các khuyến nghị trong việc hoạch định chính sách giáo dục.

Ông Wouter Boesman - Giám đốc VVOB Việt Nam cho biết: Thế giới đang thay đổi nhanh chóng, việc nuôi dưỡng, học tập và phát triển đối với trẻ mầm non cũng cần thay đổi. Đà Nẵng là một ví dụ điển hình của một thành phố có tốc độ phát triển nhanh. Tuy nhiên, phát triển quá nhanh có thể dẫn tới các trường mầm non không đủ khả năng đáp ứng và áp lực đô thị có thể ảnh hưởng đến việc học tập của trẻ. Chính vì vậy, chúng tôi hướng tới mục tiêu trang bị cho các trường mầm non tại Đà Nẵng hiểu biết sâu sắc về các rào cản đô thị ảnh hưởng đến việc học tập của trẻ, giúp hệ thống giáo dục thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội hiện nay.  

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh mong muốn dự án sau khi triển khai sẽ giúp các trường mầm non có sự đổi mới trong dạy học, giúp trẻ học tập tốt hơn và phát huy tối đa năng lực của trẻ. Các giáo viên và Ban giám hiệu trường mầm non cần mạnh dạn áp dụng, thử nghiệm các phương pháp tiếp cận mới, dùng kinh nghiệm thực tế cùng các tài liệu chuyên môn của dự án để tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ bản thân.

Tổ chức VVOB – Giáo dục vì sự phát triển là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động hướng tới giáo dục toàn diện ở 9 quốc gia, với nguồn tài trợ chủ yếu từ Chính phủ Bỉ. Tổ chức này bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1992, với nhiều dự án phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng các tổ chức, cơ sở giáo dục địa phương.

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.