Đà Nẵng sẽ đầu tư gần 150 tỷ đồng xây dựng dòng sông ánh sáng

Ngày 25/9, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1593/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án chiếu sáng nghệ thuật “Dòng sông ánh sáng” (giai đoạn 1) với tổng vốn đầu tư hơn 149 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến 2027.
Chú thích ảnh
Bên hai bờ cầu Rồng được trang trí phố hoa, rực rỡ sắc màu vào đêm. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Theo đó, Dự án sẽ đầu tư mới chiếu sáng trang trí, kiến trúc tại cầu Nguyễn Văn Trỗi và cầu Tiên Sơn; nâng cấp chiếu sáng nghệ thuật cho cầu Thuận Phước, cầu Sông Hàn, cầu Trần Thị Lý và cầu Rồng. Lắp đặt 4 đèn laser chiếu tia bầu trời tại các cầu Thuận Phước, cầu Sông Hàn, cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý. Lắp đặt bổ sung 8 đèn laser chiếu tia mặt nước trên các cầu Thuận Phước, cầu Sông Hàn, cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý để tạo thêm hiệu ứng chiếu sáng mặt nước tại các điểm nhấn trên bề mặt dòng sông Hàn.

Dự án nhằm mục tiêu cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng khu vực, tăng mỹ quan đô thị, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng sông Hàn trở thành dòng sông ánh sáng lung linh, rực rỡ tạo nên biểu tượng mới của thành phố Đà Nẵng, giúp thành phố làm mới hình ảnh của đô thị du lịch văn minh, hiện đại và tạo điểm nhấn thu hút du khách.

Phan Anh Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.