Đà Nẵng: Lắp Trạm thu - phát sóng dã chiến tại vùng bị mưa lũ cô lập

Sáng 29/10, Trạm thu - phát sóng dã chiến đã được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 575 dựng lên tại độ cao cần thiết và bắt đầu hoạt động phục vụ thông tin liên lạc cho vùng bị mưa lũ ở khu vực miền núi Đà Nẵng. Nhờ vậy, mạng lưới thông tin phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và của lực lượng quân đội đã được khôi phục.
Chú thích ảnh
Nước lũ dâng cao trên sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Sĩ quan kỹ thuật của Lữ đoàn Thông tin 575 cho biết, Trạm thu - phát sóng dã chiến đã đi vào hoạt động, không những giữ vai trò quan trọng trong việc phục vụ công tác chỉ huy ứng phó với lũ lụt của các cấp ủy, chính quyền, các cấp chỉ huy trong quân đội, mà còn cung cấp đường truyền và truyền hình ảnh trực tiếp của lực lượng chức năng khắc phục sự cố sạt lở về Sở Chỉ huy tiền phương của Quân khu 5 để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong nỗ lực ứng phó với thiên tai, hỗ trợ người dân trong trận lũ lịch sử này.

Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ các cấp chỉ huy trong quân đội đã hoạt động ổn định, phục vụ chỉ đạo thông suốt. Trong trường hợp các nhà mạng chưa khôi phục hoàn toàn mạng lưới thông tin của mình, Trạm thu - phát sóng dã chiến của Lữ đoàn Thông tin 575, Quân khu 5 sẵn sàng đáp ứng nhằm phục vụ tốt nhất trong công tác chỉ huy, chỉ đạo, hỗ trợ người dân và chính quyền địa phương ứng phó với đợt mưa lũ nghiêm trọng này, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết thêm.

"Chúng tôi mừng vô kể. Có sóng thông tin liên lạc, công tác chỉ đạo của cấp trên sẽ dễ dàng và thông suốt hơn; các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, lực lượng xung kích có điều kiện thuận lợi hơn để mở rộng địa bàn tiếp cận với các khu dân cư, cụm dân cư ở vùng sâu, vùng xa nhất đã bị "đứt" liên lạc với chính quyền địa phương trong mấy ngày qua", Chủ tịch UBND xã Trà Leng Châu Minh Nghĩa chia sẻ khi nhận được thông tin Trạm thu - phát sóng được lắp đặt.

Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra các thiết bị thông tin liên lạc của Trạm, được lắp đặt trên xe chuyên dụng phục vụ thông tin liên lạc lưu động, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết: Những ngày qua, cùng với việc hỗ trợ các địa phương khắc phục mạng lưới giao thông đã bị sạt lở nặng, hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu và nước uống, lãnh đạo Quân khu 5 đã luôn chỉ đạo, động viên các lực lượng hỗ trợ của Quân khu tích cực giúp đỡ đồng bào trong thiên tai.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, trong ngày và đêm 28/10, các đơn vị chuyên môn của Lữ đoàn Thông tin 575 đã điều động xe thông tin cơ động chuyên dụng VSAT đến hiện trường. Những cán bộ, chiến sĩ, nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn vững vàng đã vào cuộc quyết liệt, với tinh thần trách nhiệm cao nhất để sớm khôi phục tạm thời mạng lưới thông tin, bảo đảm thông tin liên lạc tại khu vực, phục vụ công tác chỉ huy, khắc phục hậu quả thiên tai có hiệu quả hơn.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.