Đà Nẵng khánh thành cầu Nguyễn Tri Phương, đường Võ Chí Công

Ngày 30/4/2013, tại thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành công trình cầu Nguyễn Tri Phương, cầu Khuê Đông và đường Võ Chí Công.

Ngày 30/4/2013, tại thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành công trình cầu Nguyễn Tri Phương, cầu Khuê Đông và đường Võ Chí Công.

Công trình được khởi công từ tháng 5/2011, có tổng chiều dài toàn tuyến là 6,83 km, với quy mô 6 làn xe, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu, tốc độ thiết kế 70km/h.

Tổng giá trị toàn bộ công trình là 1.220 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của TP Đà Nẵng. Tuyến đường đưa vào sử dụng tạo nên một trục giao thông vận tải chính, quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng phát triển đô thị về khu vực phía Nam của thành phố. 

PV TTXVN đã ghi lại một số hình ảnh tại sự kiện này:

Đà Nẵng khánh thành cầu Nguyễn Tri Phương, đường Võ Chí Công ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Đà Nẵng khánh thành cầu Nguyễn Tri Phương, đường Võ Chí Công ảnh 2

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương và địa phương cắt băng khánh thành công trình.

Đà Nẵng khánh thành cầu Nguyễn Tri Phương, đường Võ Chí Công ảnh 3

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bà Victoria KwaKwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam kéo băng khánh thành công trình.

Đà Nẵng khánh thành cầu Nguyễn Tri Phương, đường Võ Chí Công ảnh 4

Thông xe qua cầu Nguyễn Tri Phương trong ngày khánh thành.

Đà Nẵng khánh thành cầu Nguyễn Tri Phương, đường Võ Chí Công ảnh 5

Công trình cầu Nguyễn Tri Phương trong ngày khánh thành.

Đà Nẵng khánh thành cầu Nguyễn Tri Phương, đường Võ Chí Công ảnh 6

Đường Võ Chí Công dẫn lên cầu Khuê Đông được khánh thành đưa vào sử dụng.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm

Dành cho bạn

Hành trình đưa những người anh hùng về đất mẹ an nghỉ

Hành trình đưa những người anh hùng về đất mẹ an nghỉ

Từ núi rừng hiểm trở nước bạn Lào đến phòng thí nghiệm giám định ADN, từng bước chân, từng giọt mồ hôi của cán bộ, chiến sĩ tỉnh Nghệ An đều hướng tới một mục tiêu duy nhất: đưa các anh về với đất mẹ, trả lại tên cho những người đã anh dũng hy sinh.

Đi tìm tên cho những người còn nằm lại

Đi tìm tên cho những người còn nằm lại

Trong 8 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại Bình độ 300 (thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang) có 3 trường hợp còn lưu giữ được những thông tin cá nhân sau hơn 40 năm nằm lại nơi chiến trường xưa. Những dấu tích ấy đang mở thêm hy vọng xác định danh tính liệt sĩ sau nhiều thập kỷ chờ đợi.