Đà Nẵng: Huy động sinh viên hỗ trợ giảm tải cho các trạm y tế

Trong một tuần gần đây, tại Đà Nẵng, số ca mắc COVID-19 tăng nhanh, các cơ sở y tế đều trong tình trạng quá tải.
Chú thích ảnh
 Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ quận Liên Chiểu giảm tải áp lực cho các trạm y tế. Ảnh: TTXVN phát

Đặc biệt, tại quận Liên Chiểu có rất đông người dân đến làm xét nghiệm xác định mắc COVID-19 và lấy giấy xác nhận điều trị khỏi bệnh. Trước tình hình đó, ngày 8/3, Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam đã cử 50 sinh viên tham gia hỗ trợ cho Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu nhằm giảm tải áp lực cho các trạm y tế.

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam Trần Thanh Trình chia sẻ: “Hiểu được những khó khăn do quá tải bệnh nhân và thiếu nguồn nhân lực tại quận Liên Chiểu, trường của chúng tôi sẵn sàng chia sẻ, huy động nguồn lực, vận động 50 sinh viên đi hỗ trợ kịp thời. Những sinh viên này đều có kinh nghiệm phòng, chống dịch, luôn mang quyết tâm cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết trong công việc”.

Nhận sự hỗ trợ lần này, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu Trần Viết Tiến đánh giá cao tinh thần và năng lực của sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam; cam kết các trạm y tế phường sẽ sử dụng, bố trí nguồn nhân lực hỗ trợ hợp lý.

Theo bác sĩ Tiến, tại quận Liên Chiểu, trung bình ghi nhận khoảng 1.000 - 1.500 F0/ngày. Nhằm thực hiện công tác quản lý, theo dõi, điều trị F0 tại nhà, quận Liên Chiểu đã thành lập 25 trạm y tế lưu động. Trong quá trình triển khai, việc đáp ứng nguồn nhân lực gặp nhiều khó khăn, không đảm bảo trong chăm sóc F0 hiện tại cũng như thời gian sắp tới.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong khoảng 2 ngày gần đây, tại Trạm Y tế lưu động của phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) rất đông người dân đến để chờ làm thủ tục xin giấy xác nhận. Nhiều người cho biết đợi hơn 2 tiếng nhưng vẫn chưa xin được giấy. Không chỉ phường Hòa Khánh Bắc, tại phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) cũng xảy ra tình trạng này.

Bác sĩ Nguyễn Thị Sang (Trạm y tế lưu động tại đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) cho biết, mặc dù nhân viên y tế được tăng cường, phân công làm việc theo 2 ca (sáng, chiều), nhưng phần lớn người dân đến xin giấy vào buổi sáng. Đa số người dân có tâm lý muốn được đi làm sớm, do vậy gây áp lực lên nhân viên y tế, dẫn đến công việc quá tải.

Bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, Sở đã đề nghị các quận, huyện tăng cường nhân lực cho trạm y tế phường, xã, nhất là trạm y tế lưu động. Việc này không chỉ để hỗ trợ điều trị các trường hợp F0 tại nhà, mà còn hỗ trợ làm các thủ tục cấp giấy xác nhận cho người dân.

Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.