Đà Nẵng hướng đến xử lý chất thải rắn bằng công nghệ cao

Để hướng đến xử lý chất thải rắn trên địa bàn bằng công nghệ cao, ngày 29/5, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bộ Xây dựng và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo Xúc tiến đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại thành phố Đà Nẵng.
Đà Nẵng hướng đến xử lý chất thải rắn bằng công nghệ cao ảnh 1

Bản đồ quy hoạch Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại thành phố Đà Nẵng.

Trung bình mỗi ngày thành phố Đà Nẵng có khoảng 850 - 900 tấn chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn. Tỷ lệ thu hồi, tái chế rác chỉ đạt khoảng từ 7 - 10%. Thực trạng này đặt ra cho thành phố Đà Nẵng nhiều thách thức về việc cung ứng hạ tầng, công nghệ xử lý chất thải rắn.

Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại thành phố Đà Nẵng được UBND thành phố Đà Nẵng triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), do Ngân hàng Phát triển châu Á là đơn vị tư vấn, chịu trách nhiệm lập báo cáo nghiên cứu khả thi, xây dựng hồ sơ dự thầu và tổ chức đấu thầu nhằm chọn ra nhà đầu tư đáp ứng được các yêu cầu và tiêu chuẩn xử lý chất thải rắn cho thành phố.

Tại hội thảo, các nhà quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã tập trung thảo luận, chia sẻ những khó khăn khi triển khai dự án và giới thiệu những giải pháp công nghệ xử lý chất thải rắn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Các tham luận nêu khá toàn diện về thực trạng và hướng xử lý rác thải rắn tại Đà Nẵng: Thực trạng công tác quản lý chất thải rắn tại thành phố Đà Nẵng; trình bày về Dự án xử lý chất thải rắn theo hình thức PPP; các văn bản hiện hành và pháp lý về PPP, thuận lợi, khó khăn và giải pháp; tổng quan về công nghệ xử lý chất thải rắn; mô hình, công nghệ xử lý chất thải rắn ở một số nước trên thế giới…

Đà Nẵng hướng đến xử lý chất thải rắn bằng công nghệ cao ảnh 2

Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: Hiện nay, đối với việc xử lý chất thải rắn, Đà Nẵng thực hiện chôn lấp, nhưng vấn đề đảm bảo môi trường chưa giải quyết được triệt để. Chính vì vậy, để giảm thiêu ô nhiễm môi trường, Đà Nẵng đang xúc tiến xây dựng Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại xã Hòa Nhơn, huyện hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Song để dự án được triển khai theo hình thức PPP và đi vào hoạt động có hiệu quả, Đà Nẵng cần sự chung tay của các bộ, ngành trong tham vấn triển khai. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng đang tìm hiểu về năng lực, công nghệ xử lý của các nhà đầu tư, nhằm sớm triển khai dự án và đưa vào hoạt động, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho thành phố.

Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2020 tiến hành thu gom, xử lý đến 95% lượng chất thải rắn sinh hoạt, trong đó có 72% được tái chế, tái sử dụng và đến năm 2030, đảm bảo thu gom 100% chất thải rắn sinh hoạt, trong đó tái chế, tái sử dụng đạt 80%.

Tin, ảnh: Nguyễn Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.