Cụ thể, Đà Nẵng hiện là địa phương có số lượng mộ liệt sĩ cần lấy mẫu ADN lớn nhất cả nước, vượt xa 34 tỉnh, thành phố khác và chiếm hơn 50% tổng số mộ cần lấy mẫu trên địa bàn Quân khu 5. Khối lượng công việc lớn, phân bố tại nhiều nghĩa trang và địa bàn khác nhau, trong khi thời tiết bước vào mùa mưa, đặt ra yêu cầu phải tổ chức thực hiện khẩn trương, đồng bộ và khoa học.
Trước tình hình đó, thành phố đã điều chỉnh phương thức triển khai, từ thực hiện theo từng địa bàn sang tổ chức đồng loạt tại các nghĩa trang đủ điều kiện. Các lực lượng được huy động, tăng cường phương tiện, tổ chức làm việc liên tục. Những khó khăn phát sinh trong quá trình khai quật, lấy mẫu được kịp thời xử lý ngay tại cơ sở, bảo đảm tiến độ chung.
Việc hoàn thành nhiệm vụ trước mùa mưa không chỉ giúp hạn chế những tác động bất lợi của thời tiết đối với công tác khai quật, thu thập mẫu sinh phẩm mà còn tạo tiền đề quan trọng để các mẫu được đưa vào giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin. Qua đó, góp phần đưa tên tuổi, quê quán của các liệt sĩ trở về với gia đình, đồng đội và quê hương sau nhiều năm nằm lại tại các nghĩa trang.
Song song với việc lấy mẫu ADN, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được Đà Nẵng triển khai. Đến nay, thành phố đã tìm kiếm, quy tập được 61 hài cốt liệt sĩ; đồng thời tiếp tục rà soát, xác minh các nguồn tin, mở rộng địa bàn tìm kiếm, với quyết tâm làm rõ từng dấu tích còn lại, không để thời gian làm mất đi cơ hội tìm kiếm, xác định danh tính những người đã hy sinh vì Tổ quốc.