Đà Nẵng hỗ trợ người lao động trong lĩnh vực du lịch vay vốn chuyển đổi ngành nghề

Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng Nguyễn Xuân Bình cho biết, thực hiện chủ trương của UBND thành phố về triển khai giải pháp hỗ trợ người lao động trong lĩnh vực du lịch bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, đơn vị vừa có hướng dẫn cho người lao động ngành du lịch có nhu cầu vay vốn của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để chuyển đổi ngành nghề hoặc khôi phục sản xuất kinh doanh phục vụ du lịch.
Chú thích ảnh
Các đối tượng khó khăn trong đợt dịch COVID-19 năm 2020 nhận hỗ trợ. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, người lao động sẽ được hỗ trợ với mức vay tối đa là 100 triệu đồng với lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo. Thời gian cho vay tối đa là 120 tháng. Các mức vay và thời hạn vay cụ thể sẽ được Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của người vay vốn để thỏa thuận với người vay.

Người được vay phải đáp ứng các điều kiện như: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có nhu cầu vay vốn để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án; cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án.

Người vay vốn phải sử dụng vốn vay đúng mục đích; mức cho vay và thời hạn phù hợp với mục đích vay, khả năng trả nợ, nguồn vốn phân bổ; hàng tháng gửi tiết kiệm và trả lãi nộp cho Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, người lao động, doanh nghiệp có thể liên hệ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng hoặc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các quận, huyện; Sở Du lịch (thông qua Phòng Quản lý Lữ hành) Điện thoại: 0236.3896138, địa chỉ mail: quanlyluhanh@danang.gov.vn; Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng - Ông Hồ Thanh Tú (Tổng Thư ký), Điện thoại: 0913.404.333, địa chỉ mail: hiephoidulichdanang@gmail.com; Quỹ Xúc tiến Phát triển Du lịch thành phố Đà Nẵng - Ông Nguyễn Như Nam (Giám đốc), Điện thoại: 0914422222, địa chỉ mail: danangtourismfund@gmail.com.

 Trần Lê Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.