Đà Nẵng: Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp bãi rác Khánh Sơn 

Ngày 26/5, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã dẫn đầu Đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đi kiểm tra thực tế Dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).
Chú thích ảnh
 Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (trái) kiểm tra công trình nhà máy xử lý nước rỉ rác giai đoạn 2 - Bãi rác Khánh Sơn.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng (chủ đầu tư dự án), dự án này được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3562/QĐ-UBND ngày 12/8/2019, có giá trị hợp đồng hơn 158,3 tỷ đồng, được gia hạn đến tháng 10/2023. Dự án gồm các hạng mục: cải tạo, nâng cấp hộc rác 1, 2, 3, 4, 5; xây dựng hộc rác số 6; đầu tư phục vụ vận hành; hệ thống điện chiếu sáng, đường dây trung áp và trạm biến áp...

Đến nay, việc nâng cấp, cải tạo các hộc rác hiện hữu từ 1 đến 5 đã hoàn thành các hạng mục: nâng cấp bờ bao, làm đường bê tông, thi công mương thu nước rỉ rác, mương thu nước mặt và phủ bạt tách nước mặt. Các hạng mục phục vụ vận hành như đường, điện chiếu sáng, ống thoát khí... được thi công kéo dài trong suốt quá trình vận hành đến tháng 10/2023.

Tính đến ngày 30/4, hộc rác số 6 đã cơ bản được thi công xong, tuy nhiên còn một số vướng mắc như: hạng mục bể thu nước chưa xong do vướng khu nghĩa địa của làng Khánh Sơn chưa được di dời (diện tích khoảng 3.000 m2). Ngoài ra, đường xung quanh hộc rác vướng một đoạn dài 90m có đá cứng, phải nổ mìn phá đá và đang chờ Sở Công Thương thành phố cấp phép nổ mìn.

Chú thích ảnh
Bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) là bãi rác duy nhất của thành phố Đà Nẵng, hiện tiếp nhận hơn 1.100 tấn rác mỗi ngày và đang dần quá tải. 

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, đến nay, các nhà thầu đã đảm bảo thi công kịp thời theo đúng tiến độ, lãnh đạo quận Liên Chiểu giải quyết cơ bản công tác giải phóng mặt bằng. Thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục đẩy nhanh công tác thi công dự án. Cụ thể, Quận ủy, UBND quận Liên Chiểu cần giải quyết dứt điểm việc di chuyển mồ mả ra vị trí mới để đáp ứng nhu cầu về tâm linh cho người dân trong khu vực.

Đoàn công tác cũng kiểm tra công trình nhà máy xử lý nước rỉ rác giai đoạn 2 thuộc bãi rác Khánh Sơn, công trình có công suất xử lý 1.750 m3 nước thải/ngày đêm. Đến nay, nhà máy đã hoàn thành nhưng chưa vận hành thử nghiệm do còn chờ hoàn thiện thủ tục nghiệm thu.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, quyết tâm đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước rỉ rác giai đoạn 2 đã thể hiện sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo thành phố đối với việc đảm bảo vệ sinh môi trường, an sinh xã hội. Với công nghệ tiên tiến, hiện đại bậc nhất Việt Nam trong xử lý nước rỉ rác, khi đi vào vận hành thì nhà máy sẽ cơ bản xử lý được vấn đề còn tồn tại, đảm bảo môi trường cho khu vực xung quanh bãi rác Khánh Sơn.

Bí thư Thành ủy thống nhất đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc vận hành thử, tiếp tục hoàn thiện thủ tục để sớm khánh thành công trình. Đồng thời, Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo các đơn vị cố gắng vận hành nhà máy xử lý nước rỉ rác giai đoạn 2 và hộc rác số 6 trong tháng 7/2021 để đảm bảo an sinh cho người dân quanh khu vực.

Bãi rác Khánh Sơn hiện tại tiếp nhận hơn 1.100 tấn rác mỗi ngày và đang dần quá tải, người dân phản ánh rằng tại đây thường xuyên có mùi hôi thối, khó chịu. Đây là bãi xử lý rác thải duy nhất của thành phố nên Đà Nẵng sẽ gặp khó khăn nếu dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng bãi rác không được triển khai kịp thời.

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.