Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 ít nhất 9%

Ngày 9/12, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá kết quả các mặt công tác năm 2024; thảo luận, đánh giá, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị dự kiến diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 9 - 10/12.
Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về mục tiêu tổng quát và dự kiến chủ đề năm 2025 là “Năm tập trung sắp xếp tinh gọn bộ máy gắn với cắt giảm thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả tổ chức chính quyền đô thị và các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế”. Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 ít nhất 9%, phấn đấu đạt trên 10%. Đồng thời, thảo luận, cho ý kiến về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức mới sau khi thành lập theo chủ trương tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và đề xuất nghiên cứu phương án tổng thể về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị cấp thành phố.

Ông Nguyễn Văn Quảng cho rằng cần đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2025 để đạt kế hoạch đề ra; bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội riêng của thành phố, cũng như đảm bảo nguồn lực đầu tư các công trình, dự án trọng điểm của địa phương. Đồng thời, xem xét tính khả thi, định hướng, thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2025, đảm bảo yêu cầu của việc đầu tư các công trình hạ tầng cơ bản phục vụ phát triển kinh tế và thực hiện các chính sách an sinh xã hội của thành phố.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chủ động triển khai bài bản, đảm bảo tiến độ công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố. Toàn Đảng bộ tiếp tục duy trì, làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên có chuyển biến tích cực (đã kết nạp 2.285 đảng viên mới, đạt 3,73% so với tổng số đảng viên đầu năm 2024).

GRDP năm 2024 ước tăng 7,51% so với năm 2023 (xếp thứ 2/5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Một số ngành, lĩnh vực kinh tế chủ lực tăng trưởng khá, nhất là lĩnh vực dịch vụ, du lịch (số lượt khách quốc tế đến thành phố tăng hơn 2,1 lần so với năm 2023); lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng bứt phá (quý IV/2024 tăng 14,77% và cả năm tăng 7,69%). Tổng thu ngân sách thành phố ước đạt 25.760 tỷ đồng, vượt 33,3% dự toán HĐND thành phố giao...

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.