Đà Nẵng: Dập tắt 2 đám cháy, cứu nạn thành công 2 người

Theo Công an quận Thanh Khê (Công an thành phố Đà Nẵng) chỉ trong một buổi sáng 25/2, đơn vị đã phối hợp dập tắt kịp thời 2 đám cháy, cứu nạn thành công 2 người dân tại khu vực đường Hùng Vương (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng chữa cháy tại ngôi nhà cấp 4 ở K325/H99/18 đường Hùng Vương, lúc 1 giờ 30 phút. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, vào lúc 1 giờ 30 phút sáng 25/2, nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ K325/H99/18 đường Hùng Vương, đơn vị đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường. Khi tới hiện trường, đám cháy đang lan nhanh trong ngôi nhà cấp bốn có gác lửng sàn bằng gỗ, tường xây gạch, mái lợp ngói. Lực lượng Công an quận Thanh Khê và Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 (PC07) đã phối hợp triển khai 3 mũi tấn công: phun nước theo hướng cửa chính, phun nước theo hướng cửa phụ phía sau và triển khai phun nước từ tầng 2 nhà hàng xóm vào mái ngói đang đổ sụp. Sau 45 phút phối hợp triển khai cứu chữa, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, diện tích đám cháy khoảng 30m2. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Sau đó, khoảng 8 giờ 20 phút cùng ngày, khi đang thu hồi phương tiện kết thúc nhiệm vụ chữa cháy vụ cháy tại K325/H99/18 đường Hùng Vương, lực lượng chữa cháy tiếp tục phát hiện cách đó khoảng 70m có khói bay lên tại tầng 4 của một cửa hàng dụng cụ thể thao, địa chỉ 372 đường Hùng Vương. Lúc này, cửa chính phía đường Hùng Vương đang đóng chặt, hô gọi không có người mở cửa, ngoài ra có một cửa phụ bên hông nhà. Người dân xung quanh khu vực cho biết tại ngôi nhà này thường xuyên có 2 người sinh sống. 

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng chữa cháy tại ngôi nhà cấp 4 ở K325/H99/18 đường Hùng Vương, lúc 1 giờ 30 phút. Ảnh: TTXVN phát

Nhận định sự phức tạp của vụ cháy, lực lượng chức năng đã sử dụng dụng cụ, trang thiết bị phá dỡ cầm thay tiến hành phá cửa phụ để triển khai chữa cháy, cứu người. Sau khi phá cửa, lực lượng phát hiện quầy bán hàng tại tầng 1 đang bốc cháy, khói dày đặc bao trùm toàn bộ ngôi nhà, rất khó để quan sát, di chuyển. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy đã chia làm hai mũi, một mũi chữa cháy tại tầng 1 và một mũi tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại các tầng trên.

Nhờ triển khai nhanh chóng nên lực lượng chữa cháy đã kịp thời cứu nạn thành công cho được 2 nạn nhân: Ngô Ngọc Huyền (sinh năm 2000, mắc kẹt trong phòng ngủ tầng 3) và Phạm Phú Trường (sinh năm 2001, mắc kẹt trên phòng ngủ tầng 4). Lực lượng chức năng đã phải dìu các nạn nhân đang trong tình trạng hoảng loạn di chuyển ra khỏi đám cháy. Đồng thời, kịp thời bảo vệ được toàn bộ hàng hóa là giày, quần áo, dụng cụ, phụ kiện thể thao tại tầng 1 ngôi nhà. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.