Đà Nẵng đã 13 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Chiều 13/10, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng họp bàn các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân Đà Nẵng. 

Theo báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố, tính từ 13 giờ ngày 12/10 đến 13 giờ ngày 13/10, Đà Nẵng không ghi nhận trường hợp mắc mới, đã qua 13 ngày thành phố không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Thành phố hiện có 55 xã, phường của 7 quận, huyện không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp. Như vậy, tính từ 10/7 đến nay, thành phố ghi nhận 4.681 ca mắc COVID-19.

Trong ngày 13/10, thành phố lấy mẫu xét nghiệm cho 7.326 lượt người, đang điều trị 19 bệnh nhân, 31 bệnh nhân đã khỏi bệnh, hiện còn 1 điểm “vùng đỏ”. Đà Nẵng tiếp nhận 160.150 liều vaccine, đã tiêm 946.167 liều; trong đó 825.330 người tiêm mũi 1, 120.837 người tiêm mũi 2.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến, trong ngày 13/10, Đà Nẵng chỉ còn điều trị 19 bệnh nhân mắc COVID-19, số bệnh nhân nặng giảm. Đồng thời, qua 13 ngày, thành phố không ghi nhận ca mắc COVID-19. Đây là tín hiệu đáng mừng.

Liên quan đến công tác tiêm vaccine, bà Ngô Thị Kim Yến đề nghị Sở Y tế lập kế hoạch khẩn trương tiêm chủng đợt mới. Nếu đạt 95% người dân tiêm mũi 1 (người trên 18 tuổi), ngành Y tế tham mưu UBND thành phố về việc chọn 1-2 điểm tiêm chủng bất kỳ. Sau đó, thông tin rộng rãi để người dân chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 có thể đến điểm tiêm chủng đó khai báo và được tiêm. Đây là cách để phủ hết 100% người dân tiêm mũi 1 (trên 18 tuổi). Cùng với đó, các đơn vị thuộc ngành Giáo dục, Giao thông vận tải, các khu công nghiệp... nhanh chóng lập danh sách những người chưa tiêm để khẩn trương thực hiện tiêm chủng.

Dự kiến, trong tháng 11/2021, Bộ Y tế tiếp tục phân bổ vaccine cho Đà Nẵng. Vì vậy, các đơn vị, địa phương phải cố gắng hết sức trong việc tổ chức tiêm chủng. Riêng về kế hoạch xét nghiệm đại diện hộ gia đình trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị địa phương, đơn vị cố gắng lồng ghép các đối tượng có nguy cơ được xét nghiệm, trong đó lưu ý xét nghiệm những người ở các tỉnh khác đến Đà Nẵng, nhóm giáo viên, học sinh, người đi cùng vừa vào thành phố. Đây là đợt xét nghiệm rất quan trọng để đánh giá tình hình dịch bệnh ở Đà Nẵng.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.