Đà Nẵng: Cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức cao do nắng nóng

Ngày 20/7, Chi cực trưởng Chi cục kiểm lâm thành phố Đà Nẵng Trần Văn Thu cho biết, do nắng nóng kéo dài, đơn vị đã ra thông báo về cấp dự báo cháy rừng tại thành phố Đà Nẵng từ hôm nay đến ngày 28/7 để các địa phương, đơn vị triển khai các phương án sẵn sàng ứng phó với nạn cháy rừng.
Chú thích ảnh
Lực lượng Kiểm lâm rừng Đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa đi tuần rừng. Ảnh tư liệu: Văn Dũng/TTXVN

Theo thông báo này, từ ngày 20 đến 28/7, thành phố Đà Nẵng chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía Nam rãnh thấp, gió mùa Tây Nam hoạt động trung bình đến mạnh. Trong thời gian này, thời tiết chủ yếu ngày nắng nóng, vùng đồng bằng có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 23/7, nền nhiệt có xu hướng giảm dần, ngày nắng, có nơi nắng nóng, sau đó kết thúc đợt nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi sau tăng lên rải rác.

Những ngày mưa dông cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc với nền nhiệt độ cao.

Thành phố Đà Nẵng trong những ngày tới xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35-50%, thời gian nắng nóng từ 10-15 giờ/ngày. Để chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo theo dõi, kiểm tra chặt chẽ và nghiêm cấm người dân sử dụng lửa để xử lý thực bì, đốt nương rẫy trong thời gian nắng nóng kéo dài, cấp dự báo cháy rừng cấp IV, cấp V; tổ chức ứng trực và canh gác tại các khu rừng có nguy cơ cháy rừng cao. Đối với các xã, phường trong thời gian có cấp dự báo cháy rừng cấp III, đề nghị UBND cấp các xã, phường tuyên truyền cho người dân hạn chế việc dùng lửa để xử lý thực bì, đốt nương rẫy.

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là khi cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV (cấp nguy hiểm), cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm); đồng thời chủ động thực hiện nghiêm việc kiểm soát ngăn chặn theo từng cấp độ cháy (cấp độ 1 - tại chổ, cấp cơ sở; cấp độ 2 - cấp xã; cấp độ 3 - cấp thành phố) bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong chữa cháy rừng tại địa phương đảm bảo theo Phương án số 02/PA-UBND ngày 29/6/2026 về ứng phó cháy rừng trong mùa nắng nóng, khô hanh tại thành phố Đà Nẵng.

Chi cục kiểm lâm thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các Hạt kiểm lâm, Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng thông tin dự báo cháy rừng đến các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư trên địa bàn quản lý; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ thiết bị tham giachữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra và kịp thời báo cáo tình hình cháy rừng về Chi cục Kiểm lâm để biết và chỉ đạo. Giám sát, kiểm tra, đôn đốc các chủ rừng trong việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; phối hợp với Ban quản lý các khu du lịch sinh thái giám sát, nhắc nhở du khách thực hiện nghiêm các quy định an toàn trong sử dụng lửa khi tham quan, du lịch tại rừng; xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh, rừng đặc dụng Đà Nẵng, rừng phòng hộ Đà Nẵng, Khu bảo tồn Thiên nhiên Cù Lao Chàm triển khai hiệu quả phương án quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong lâm phận quản lý đã được phê duyệt. Tăng cường bố trí lực lượng đảm bảo về số lượng tại các địa bàn, khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao để tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và tham gia cứu chữa ngay khi có cháy rừng xảy ra, đặc biệt là khu vực rừng phòng hộ ven biển, khu vực rừng trồng, nương rẫy của người dân giáp ranh với rừng tự nhiên. Sẵn sàng điều động, bố trí lực lượng, phương tiện, máy móc, dụng cụ tham gia hỗ trợ chữa cháy các khu vực lân cận, giáp ranh khi có yêu cầu.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra toàn Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa rất to; nhiệt độ giảm mạnh, vùng núi cao có nơi xuống 14-17 độ C.