Đà Nẵng: Ba bệnh nhân COVID-19 trong cùng một gia đình được xuất viện

Sáng 25/5, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố khỏi bệnh và cho xuất viện đối với 3 bệnh nhân COVID-19 là 3396, 3397, 3398.
Chú thích ảnh
Bác sĩ Lê Thành Phúc trao giấy chứng nhận khỏi bệnh cho 3 bệnh nhân mắc COVID-19. 

Đây là 3 người trong cùng một gia đình mắc COVID-19 do liên quan trường hợp làm việc tại thẩm mỹ viện AMIDA (Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Cả 3 bệnh nhân này được điều trị COVID-19 từ ngày 9/5, tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Các trường hợp này có xét nghiệm SARS-CoV-2 với kết quả ba lần âm tính liên tiếp; hiện sức khỏe ổn định, chức năng gan, thận, X quang phổi bình thường. Sau khi xuất viện, 3 bệnh nhân cách ly 14 ngày tại nhà, tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Bộ Y tế.

Chú thích ảnh
Các bệnh nhân vẫy chào bác sĩ. 

Bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho hay, đơn vị điều trị cho 84 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, 5 trường hợp đã ra viện và 1 trường hợp tử vong. Bệnh viện đang điều trị cho 2 trường hợp mắc COVID-19 nặng.

Ngoài Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang điều trị cho các ca mắc COVID-19 cộng đồng và nhập cảnh, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) cũng đang điều trị 69 bệnh nhân COVID-19 lây nhiễm tại Đà Nẵng. Có 8 bệnh nhân đã âm tính lần 1, 7 bệnh nhân âm tính lần 2 (số liệu ngày 24/5).

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, tính từ 13 giờ ngày 23/5 đến 13 giờ 24/5, Đà Nẵng đang thực hiện cách ly, giám sát 2.133 trường hợp F1 và 2628 trường hợp F2 (tất cả F1 đều được cách ly tập trung hoặc tại cơ sở y tế).

Tính từ ngày 3-24/5, toàn thành phố Đà Nẵng xét nghiệm 295.021 trường hợp.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.