Đà Nẵng 3 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Sáng 31/3, tại Hà Nội, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2015.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Đà Nẵng đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năm 2015 PCI Đà Nẵng đạt số điểm 68,34.

Đà Nẵng 3 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ảnh 1

Sông Hàn, một địa danh nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Năm nay, đa số các chỉ tiêu đo lường chi phí thời gian và hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính của Đà Nẵng đều cải thiện. Tỉ lệ doanh nghiệp cho biết họ “không phải đi lại nhiều lần để lấy dấu và chữ ký” tăng từ 67% năm ngoái lên 70%, tỉ lệ đánh giá cán bộ công chức làm việc hiệu quả tăng từ 71% năm ngoái lên 76%.

Với mô hình chính quyền điện tử, Đà Nẵng đã thúc đẩy phát triển nhanh các dịch vụ trực tuyến, hiện đại hóa quản lý hành chính công, giám sát hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước.

Đồng Tháp tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 trong 63 tỉnh thành, thành phố. Đây là lần thứ 8 liên tiếp tỉnh này nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố đứng đầu PCI cả nước.

Tiếp đến là Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Lào Cai, TP Hồ Chí Minh, Thái Nguyên... Đứng cuối bảng xếp hạng năm nay là Đắk Nông, Hà Giang, Lai Châu, Bắc Kạn, Cà Mau, Cao Bằng... Thủ đô Hà Nội đứng thứ 24 trong bảng xếp hạng, trong đó là một trong những tỉnh thấp nhất về chỉ số tiếp cận đất đai và gia nhập thị trường.

Theo đánh giá của VCCI, năm 2015 ghi nhận những kết quả tích cực của việc đăng ký, thành lập doanh nghiệp. Thời gian để lấy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được rút ngắn ở mức kỷ lục trong vòng 11 năm.

Hiện nay doanh nghiệp tại tỉnh trung vị, kể cả thời gian chuẩn bị hồ so và đi lại chỉ mất 8 ngày để có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trước đó doanh nghiệp phải mất 10 – 12 ngày. Đặc biệt, thời gian thanh tra thuế đã giảm đáng kể từ 8 giờ xuống còn 4,5 giờ trung bình một cuộc, thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Tuy nhiên, những chi phí không chính thức chưa có dấu hiệu giảm bớt. Tỉ lệ doanh nghiệp cho biết chi trả chi phí này tăng qua các năm, từ 50% (2013), lên tới 64,5% (2014) và 66% (2015).

Đây là lần thứ 11 liên tiếp VCCI công bố bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng về chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

PCI là bộ chỉ số được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam để đánh giá mức độ thuận lợi của thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước cấp tỉnh khác nhau (như thủ tục đăng ký kinh doanh, đất đai, giấy phép, thanh tra, kiểm tra, tham nhũng…) và mức độ hỗ trợ của chính quyền (như tính năng động, đào tạo nghề, giải quyết tranh chấp…) theo đánh giá của các doanh nghiệp dân doanh đang hoạt động tại địa phương.

Thu Trang

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.