Đà Nẵng: 12 xã, phường không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp

Từ ngày 28/8 - 30/8, thành phố Đà Nẵng đã xét nghiệm 303.626 lượt người (đạt 100,4%), phát hiện 18 ca mắc COVID-19. Từ ngày 31/8 - 2/9, thành phố đã lấy mẫu 125.644 lượt người (đạt 41,8%), chưa phát hiện trường hợp dương tính SARS-CoV-2, 5.356 lượt người chưa có kết quả.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm test nhanh COVID-19 tại chốt kiểm soát C21 tại Cổng khu Công nghệ cao (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng). 

Theo báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, tính từ 13 giờ ngày 31/8 đến 13 giờ ngày 1/9, Đà Nẵng ghi nhận 55 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, 26 trường hợp đã cách ly tập trung, 15 trường hợp cách ly tại nhà hoặc tạm cách ly tại nhà, 11 trường hợp trong khu vực phong tỏa, 3 trường hợp xét nghiệm đại diện hộ gia đình.

Hiện Đà Nẵng có 4/7 quận, huyện ghi nhận số ca mắc có nguy cơ lây lan cho cộng đồng (trừ quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, huyện Hòa Vang). Trong đó, các quận, huyện ghi nhận số ca nguy cơ lây lan cao nhất gồm: Quận Thanh Khê cao nhất (11 ca), quận Cẩm Lệ (9 ca), quận Hải Châu (7 ca).

Đà Nẵng hiện có 12 xã, phường không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp gồm: Nam Dương, Phước Ninh (quận Hải Châu); Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Phước, Hòa Tiến (huyện Hòa Vang); Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu); Mân Thái, Thọ Quang, Nại Hiên Đông, An Hải Bắc (quận Sơn Trà); Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn).

Đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) đề xuất, đối với “vùng đỏ”, thành phố cần thiết lập các khu vực phong tỏa đủ rộng, đảm bảo độ bao phủ, không để sót các trường hợp nguy cơ; xây dựng bản đồ dịch tễ các khu vực đang phong tỏa và địa điểm có các ca bệnh để thuận lợi cho việc phân tích, đánh giá tình hình dịch. Trong trường hợp đã hết thời gian phong tỏa mà vẫn ghi nhận ca mắc chưa được cách ly, tùy theo kết quả điều tra dịch tễ, các địa phương của thành phố quyết định thêm thời gian phong tỏa hoặc xác định lại khu vực cần được tiếp tục phong tỏa.

Các chốt kiểm soát “vùng đỏ” cần bố trí lực lượng canh gác thường xuyên; tuyệt đối không cho người và phương tiện ra vào bên trong khu vực đang được phong tỏa (trừ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nhưng phải mang đồ bảo hộ...); tuyệt đối không được đưa hàng hóa, vật dụng từ các khu vực đang được phong tỏa ra bên ngoài (những trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 địa phương và phải được sát khuẩn theo đúng quy định); khuyến khích người dân và các lực lượng làm nhiệm vụ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, trường hợp cần phải sử dụng tiền mặt thì phải khử khuẩn trước và sau khi giao dịch...

Các "vùng vàng" và "vùng xanh" tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp tại Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, Sở Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tham mưu UBND thành phố cho phép một số ngành nghề và dịch vụ cần thiết được hoạt động trở lại với điều kiện như người lao động đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine; xét nghiệm PCR hoặc test nhanh kháng nguyên 3 ngày/lần...

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.