Đà Lạt thu hút du khách đến không gian văn hóa 'Hội tụ và lan tỏa'

Ngày 27/4, tại Công viên hồ Xuân Hương thành phố Đà Lạt, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã khai mạc không gian văn hóa tiêu biểu của các dân tộc bản địa với chủ đề "Hội tụ và lan tỏa".
Chú thích ảnh
Cắt băng khai mạc không gian văn hoá tiêu biểu của các dân tộc bản địa với chủ đề "Hội tụ và lan tỏa". 

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ du lịch vàng năm 2022 nhằm bảo tồn và giới thiệu các đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Chương trình thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.

Tại không gian thơ mộng bên hồ Xuân Hương, Ban tổ chức đã trưng bày các giá trị văn hóa đặc trưng của các đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh; giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp OCOP của 12 huyện thành phố; và chương trình nghệ thuật dân gian kết hợp trình diễn thời trang các dân tộc K’ Ho, Châu Mạ, Chu Ru…  

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, chương trình có sự tham gia nhiệt tình của các nghệ sỹ, nghệ nhân, diễn viên người dân tộc thiểu số của các huyện, thành phố; sự tham gia đồng hành của các hợp tác xã, các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn. Chương trình “Hội tụ và lan tỏa” nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam nói chung, tỉnh Lâm Đồng nói riêng.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng ước đạt hơn 2,3 triệu lượt (tăng 33% so với cùng kỳ 2021), trong đó có 13.160 lượt khách quốc tế. Chỉ tính riêng trong tháng 4/2022, lượng khách đã đạt 800.000 lượt, tập trung chủ yếu ở thành phố Đà Lạt, phân bổ nhiều từ ngày thứ Năm đến Chủ nhật hàng tuần. 

Chú thích ảnh
Nghệ nhân trình diễn dệt thổ cẩm. 

Trong quý 1 năm 2022, phố núi Đà Lạt nằm trong số các địa phương đón khách du lịch cao nhất cả nước. Để thu hút du khách, thúc đẩy du lịch hồi phục, Đà Lạt đang tạo thêm các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, nhiều công ty du lịch triển khai chương trình khuyến mãi “ngày vàng, giờ vàng”…

Tin, ảnh: Đặng Tuấn   (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.