Đà Lạt đề xuất lắp đặt thêm hệ thống đèn giao thông

Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã có tờ trình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng yêu cầu thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án lắp đặt đèn tín hiệu giao thông và cải tạo, mở rộng 10 nút giao thông trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 119 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
 Cuối năm 2021, thành phố Đà Lạt lắp đặt được 7 hệ thống đèn giao thông, chính thức không còn danh hiệu “thành phố không đèn xanh, đèn đỏ” sau hơn một thế kỷ.

Cụ thể, dự án sẽ nâng cấp, cải tạo nền mặt đường, lắp đặt đèn tín hiệu cho 10 nút giao thông trọng điểm gồm nút giao đường Hải Thượng - Hai Bà Trưng - Hoàng Diệu; đường Ngô Quyền - La Sơn Phu Tử - Nguyễn An Ninh; đường Hai Bà Trưng - La Sơn Phu Tử; bùng binh đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Công Trứ; đường Tản Đà - Hai Bà Trưng; đường Tản Đà - Phan Đình Phùng; ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ - Mạc Đĩnh Chi - Đồng Tâm; ngã 3 đường Thánh Mẫu - Mai Anh Đào; đường Nguyễn Đình Chiểu - Sương Nguyệt Ánh; nút giao Phan Đình Phùng - Xô Viết Nghệ Tĩnh - La Sơn Phu Tử.

Chú thích ảnh
Đèn giao thông tại thành phố Đà Lạt được cách điệu bằng cánh hoa màu vàng, tượng trưng cho hoa dã quỳ của phố núi. 

Việc cải tạo, lắp đặt thêm đèn tín hiệu nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông trên toàn thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển xã hội, từng bước khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn; góp phần tạo điều kiện giao thông thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ dân sinh, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tạo mỹ quan đô thị.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2023 - 2025. Theo UBND thành phố Đà Lạt, các nút giao thông nêu trên hiện đang quá tải với dòng xe hỗn hợp gồm xe tải, xe con, xe khách, xe máy, người đi bộ nhiều nên thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm, thậm chí còn xảy ra một số vụ va chạm giao thông gây nguy hiểm cho người đi đường.

Chú thích ảnh
Cuối năm 2021, thành phố Đà Lạt đã lắp đặt được 7 hệ thống đèn giao thông, chính thức không còn danh hiệu “thành phố không đèn xanh, đèn đỏ” sau hơn một thế kỷ.

Trước đó, sau hơn một thế kỷ được mệnh danh "thành phố không đèn xanh, đèn đỏ", cuối năm 2021, thành phố Đà Lạt cũng được lắp đặt 7 hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ có lưu lượng xe lớn. Tổng kinh phí đầu tư, xây dựng của dự án này hơn 140 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Đến nay, các nút giao thông này đã giảm được tình trạng ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.