Đà Lạt có khoảng 1.500 ha hoa phục vụ thị trường Tết

Để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sắp tới, các nhà vườn trên địa bàn thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã xuống giống khoảng 1.500 ha hoa cắt cành các loại.
Chú thích ảnh
Trang trại hoa lan của anh Phan Thanh Sang tại Đơn Dương (Lâm Đồng). Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN

Theo đó, diện tích hoa cúc đạt khoảng 544 ha, tập trung chủ yếu tại các làng hoa chuyên canh như Thái Phiên (Phường 12), Hà Đông (Phường 8) và làng hoa Xuân Thành, xã Xuân Thọ. Các nhà vườn Đà Lạt cũng xuống giống khoảng 154 ha hoa lay-ơn, 75 ha hoa ly, 120 ha hoa cát tường và 35 ha hoa địa lan (khoảng 400.000 cành).

Ngoài ra, trong vụ hoa Tết 2019, trên địa bàn thành phố Đà Lạt còn có khoảng 312 ha hoa hồng và khoảng 260 ha các loại hoa khác sẽ cho thu hoạch phục vụ nhu cầu của thị trường. Theo một số nhà vườn, hiện nay thời tiết tại Đà Lạt khá thuận lợi cho sinh trưởng, phát triển của cây hoa.

Đối với các địa phương vùng ven Đà Lạt như huyện Đức Trọng, Lạc Dương, người dân cũng xuống giống hàng trăm ha hoa phục vụ thị trường Tết. Điển hình như làng hoa lay-ơn Hiệp An (Đức Trọng), nhà vườn đã xuống giống hơn 300ha hoa lay-ơn các loại.

Trước đó, để phục vụ cho thị trường hoa Tết 2019, nhiều công ty, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã nhập khẩu hàng chục triệu cây, củ giống hoa cao cấp như: lyly, tulip, lan hồ điệp, cát tường… về phục vụ cho việc gieo trồng của người dân trong vùng.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.