Đà Lạt cao điểm thu hoạch hoa Tết

Thành phố Đà Lạt, vùng trồng hoa nổi tiếng cả nước đang vào cao điểm thu hoạch vụ hoa Tết Nguyên đán 2017. Dù thời tiết không thuận lợi, những trận mưa trái mùa xuất hiện liên tiếp nhưng các làng hoa, nhà vườn trồng hoa năm nay vẫn trúng mùa, được giá.
Đà Lạt cao điểm thu hoạch hoa Tết ảnh 1

Người dân làng hoa Thái Phiên (Phường 12, Đà Lạt) thu hoạch hoa cúc kim cương. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Những ngày này, nhà vườn tại các làng hoa Thái Phiên, Vạn Thành, Hà Đông… đang vào cao điểm thu hoạch hoa Tết. Gần 11 giờ đêm nhưng làng hoa Thái Phiên vẫn rực sáng đèn điện, người dân tất bật, khẩn trương cắt hoa để cung cấp cho thương lái. Trong các khu nhà kính trồng hoa cúc, lyly… nhiều nhân công hối hả cắt hoa, đóng gói ngay tại vườn.

Ông Hoàng Văn Minh (làng hoa Thái Phiên, Phường 12, Đà Lạt) cười nói: “Tôi phải huy động bà con, anh em trong nhà phụ giúp thu hoạch vườn lyly này để kịp cho chuyến xe vào sáng sớm. Thu hết vườn này lại sang vườn khác để tiếp tục cắt hoa, chắc phải tới 29 tết mới xong”.

Để kịp cung cấp cho các chuyến xe chở hoa đi tiêu thụ ở những tỉnh, thành trong cả nước, nhà vườn phải cắt hoa từ giữa trưa đến đêm khuya, thậm chí tới sáng hôm sau tuỳ theo đơn đặt hàng. Buổi tối là thời điểm vàng để cắt hoa vì lúc này trời dịu mát, không lo nắng nóng làm hoa bị héo. Ông Tâm, người làm công cho một chủ vườn ở Thái Phiên cho biết: “Cứ làm cho đến khi nào mệt thì ngủ ngay tại vườn. Tỉnh dậy lại tiếp tục đóng hoa vào thùng rồi chuyển lên xe tải chở đi, vậy mới kịp hàng bán Tết”.

Anh Trần Luyện, quê Thanh Hoá, làm công tại làng hoa Hà Đông, Đà Lạt nói: “Gần Tết rồi cũng muốn về quê sớm nhưng phải ráng ở lại làm công trong mấy ngày cao điểm này. Làm cả đêm tuy mệt nhưng bù lại tiền công cao hơn bình thường và chủ vườn cũng rất vui vẻ”.

Theo ông Hồ Ngọc Dinh, Chủ tịch Hội Nông dân Phường 12 (làng hoa Thái Phiên, Đà Lạt), hiện đang vào cao điểm thu hoạch hoa Tết nên giá thuê nhân công rất cao, nếu làm từ sáng đến khoảng 22 giờ, tiền công là 800.000 đồng/người đối với nữ và 1 triệu đồng/người đối với nam.

Nguyên nhân do những người tới Đà Lạt làm thuê chủ yếu đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi... nhưng cứ khoảng ngoài 20 tháng Chạp họ đón xe về quê, trước thời điểm thu hoạch hoa cho vụ Tết.

Vụ hoa Tết Nguyên đán 2017, thành phố Đà Lạt có trên 1.000 ha; trong đó có khoảng 500 ha hoa cúc cắt cành các loại phục vụ cho thị trường Tết. Diện tích này được trồng tập trung tại các làng hoa như Hà Đông, Thái Phiên, Xuân Thành…

Giá hoa cúc cắt cành các loại hiện đang được bán với mức từ 2.400 – 3.500 đồng/cành, cao hơn từ 2 – 4 lần so với bình thường. Giá hoa lyly bán tại vườn cũng tăng mạnh, dao động từ 160.000 – 220.000 đồng/bó tuỳ loại.

Theo các nhà vườn, do đang vào cao điểm vụ hoa Tết nên thị trường tiêu thụ mạnh trong khi lượng hoa của Đà Lạt chưa đáp ứng đủ nhu cầu đã đẩy giá hoa lên cao nên người dân rất phấn khởi.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.