Đã khống chế được vụ cháy tòa nhà chọc trời tại Trung Quốc

Theo thông tin cập nhật về vụ cháy tòa nhà chọc trời tại thành phố Trường Sa - thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, miền Trung của Trung Quốc, hiện lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa.
Chú thích ảnh
Vụ cháy tòa nhà chọc trời tại thành phố Trường Sa. Ảnh: Twitter

Hãng tin AFP dẫn nguồn Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin ngọn lửa bùng phát tại tòa nhà 42 tầng, nơi là trụ sở của công ty viễn thông nhà nước China Telecom. Sở cứu hỏa thành phố xác nhận đã khống chế được đám cháy. Giới chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân hỏa hoạn.   

Trong thông báo trên mạng xã hội, China Telecom nêu rõ đến khoảng 16h30 theo giờ địa phương (17h30 theo giờ Việt Nam), lực lượng chức năng đã dập tắt ngọn lửa tại Tòa Tháp truyền thông số 2 của công ty này. Hiện chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào và hệ thống thông tin liên lạc tạm thời vẫn chưa bị ngắt kết nối. 

Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hàng chục người đã tháo chạy khỏi tòa nhà khi các mảnh vỡ rực lửa rơi từ các tầng cao xuống. 

Theo CCTV, tòa nhà cao 218m này được hoàn thiện vào năm 2000, tọa lạc gần đường vài đai chính.  

Các vụ hỏa hoạn chết người vẫn thường xảy ra ở Trung Quốc. Vào tháng 7 năm ngoái, một vụ cháy kho hàng ở tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc nước này đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Một tháng trước đó, hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của 18 người - chủ yếu là trẻ em - tại một trường dạy võ thuật ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Vào năm 2017, trên 20 người thiệt mạng trong 2 vụ cháy ở các khu dân cư của Bắc Kinh. Hồi năm 2010, 58 người thiệt mạng khi xảy ra cháy lớn tại một khu nhà 28 tầng ở Thượng Hải.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.