Đã khởi tố 56 vụ và 98 bị can vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, buôn bán hàng giả

Lực lượng Công an cả nước đã khởi tố 56 vụ và 98 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và tội sản xuất buôn bán hàng giả.
Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

“Sau gần 1 tháng cao điểm vừa qua, đã xử phạt khoảng 216 cá nhân, tiền xử phạt là hơn 850 triệu đồng”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an chia sẻ tại họp báo Chính phủ diễn ra chiều 3/6.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, việc đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng Công an. Triển khai Công điện số 33 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã ban hành văn bản, triển khai cao điểm trên toàn quốc của lực lượng Công an để tổ chức đấu tranh, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cao điểm kéo dài trong 3 tháng.

Trong 1 tháng vừa qua, cơ quan Công an đã rà soát phối hợp các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để ngăn chặn những trang mạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, đã ngăn chặn được 194 trang mạng vi phạm, trong đó có 8 trang mạng phát chiếu phim, 27 trang mạng bán hàng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và 159 trang mạng phát trực tiếp bóng đá vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trả lời câu hỏi về thực trạng sử dụng AI, trí tuệ nhân tạo để lừa đảo, vi phạm pháp luật, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho rằng, công nghệ đang phát triển với tốc độ vô cùng nhanh chóng, qua đó đem lại những cơ hội, lợi ích chưa từng có nhưng đồng thời đi cùng với những thách thức, trong đó có nguy cơ về môi trường cũng như phương tiện cho hoạt động vi phạm pháp luật. Không gian mạng là không gian “không biên giới”. Đây là vấn đề của cả thế giới chứ không phải chỉ riêng Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, Bộ Công an đã nhận diện từ sớm, từ xa và đã tổ chức quyết liệt triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh; trong đó tập trung những giải pháp về hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đặc biệt, Bộ đã tham mưu xây dựng được Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật An ninh mạng sửa đổi; đang dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

Trong đó có nhiều quy định liên quan đến việc mà xử lý các hành vi lợi dụng công nghệ như AI, Deepfake để tạo dựng, tán phát thông tin sai sự thật. Bộ Công an cũng phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai Luật Trí tuệ nhân tạo đã được Quốc hội thông qua.

Bên cạnh đó là nhóm giải pháp tăng cường quản trị trí tuệ nhân tạo; tập trung các biện pháp để đấu tranh xử lý quyết liệt với các loại tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao; xử lý nghiêm các hành vi mua bán, trao đổi thông tin, dữ liệu cá nhân.

Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.