Đã khôi phục cấp điện cho toàn bộ các tỉnh bị mưa lũ

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đến ngày 10/11, các Công ty điện lực đã khôi phục hoàn toàn sự cố lưới điện tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên và Đăk Lăk.
Đến 15 giờ ngày 10/11, chỉ còn 6 hồ chứa thủy điện của các đơn vị thuộc EVN đang xả điều tiết. Cụ thể, hồ Vĩnh Sơn A đến chiều 10/11 xả với lưu lượng 15,07 m3/s (xả tràn tự do), trong khi lưu lượng nước về là 28 m3/s; hồ Sông Ba Hạ lưu lượng xả là 300 m3/s thì lưu lượng nước về là 360 m3/s; hồ Sông Hinh tương ứng: 50 và 104 m3/s; hồ Buôn Kuốp: 581 và 900 m3/s; hồ Srepốk 3: 637 và 1012 m3/s; hồ Đơn Dương: 25 và 56 m3/s.
Đã khôi phục cấp điện cho toàn bộ các tỉnh bị mưa lũ ảnh 1
Trong khi đó, các hồ: Buôn Tua Srah và Đại Ninh đã ngừng xả lũ. Các hồ: Buôn Kuốp và Srepốk 3 đã giảm lưu lượng xả nước so với ngày 9/11.
Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.