Đã giải quyết được nợ lương người lao động ở Trạm cân Đại Yên

Việc nợ lương người lao động kéo dài hơn 1 năm ở Trạm Kiểm tra trọng tải xe quốc lộ 18, đặt tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (gọi tắt là Trạm cân Đại Yên) đã được giải quyết triệt để sau khi UBND tỉnh Quảng Ninh có Quyết định số 844/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trạm Kiểm tra trọng tải xe quốc lộ 18 trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh được ban hành vào giữa tháng 3 vừa qua.
Chú thích ảnh
Năm 2020 cán bộ nhân viên lao động Trạm kiểm tra trọng tải xe QL18 không có lương. Ảnh: baoquangninh.com.vn

Theo đó, UBND tỉnh tổ chức lại và đổi tên Trạm Kiểm tra trọng tải quốc lộ 18 trực thuộc Sở Giao thông Vận tải thành Trạm Kiểm tra trọng tải xe Quảng Ninh trên cơ sở tiếp nhận Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải vào Trạm Kiểm tra trọng tải xe Quảng Ninh.

Nguyên nhân có việc chuyển đổi trên là do trước đây, Trạm cân Đại Yên do tỉnh Quảng Ninh thành lập và quản lý nhân sự, nhưng việc trả lương lại do Bộ Giao thông Vận tải, lấy từ nguồn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. Tuy nhiên, từ năm 2020, do không còn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương nên xảy ra hiện tượng trạm phải nợ lương cán bộ, người lao động.

Việc quyết định chuyển quyền quản lý hoàn toàn Trạm cân Đại Yên về tỉnh Quảng Ninh đã tháo gỡ được khó khăn vướng mắc này. Sau khi sắp xếp lại bộ máy, toàn bộ lương cũng như các khoản nợ lương trước đó của cán bộ, nhân viên của Trạm cân Đại Yên sẽ được tỉnh Quảng Ninh chi trả từ nguồn ngân sách địa phương.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh, ông Hoàng Quang Hải cho hay, sau khi sáp nhập hai trạm cân và đổi tên, Trạm kiểm tra trọng tải xe Quảng Ninh có số lao động lên tới hơn 40 người. Trong khi đó, UBND tỉnh chỉ cho 28 chỉ tiêu, gồm 4 người làm việc là 1 trạm trưởng, 2 Phó trạm trưởng, 1 kế toán và 24 hợp đồng.
 
Do vậy, hiện nay, Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh phải thực hiện tinh giảm bộ máy, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động dôi dư theo đúng chỉ đạo của tỉnh trong thời gian sớm nhất có thể.

Ông Hải nhấn mạnh, trong thời gian sắp xếp lại nhân lực, mọi công việc, vận hành của các trạm cân cố định, lưu động vẫn diễn ra bình thường. Về tài chính, tài sản, Trạm Kiểm tra trọng tải xe Quảng Ninh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Trạm Kiểm tra trọng tải xe Quảng Ninh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm chở quá khổ, quá tải lưu thông trên tuyến quốc lộ được Tổng Cục đường bộ Việt Nam ủy thác và các tuyến đường bộ, cảng, bến, đầu mối xếp hàng… thuộc thẩm quyền quản lý, khai thác của Sở Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.