Đã dập tắt vụ cháy lớn tại nhà dân ở ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu (Hà Nội)

‎Vào lúc 5 giờ 33 phút, ngày 11/10, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc xảy ra cháy nhà tại địa chỉ số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội.
Chú thích ảnh
Địa hình ngõ hẹp, nhà ống nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động các Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 và số 10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, với hơn 30 cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xe chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường phối hợp chính quyền, Công an phường và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, vụ cháy được người dân phát hiện vào khoảng hơn 5 giờ cùng ngày và đã hô hoán, báo động; đồng thời sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy ban đầu nhưng không khống chế được đám cháy.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy khiến 5 người trong gia đình thiệt mạng. Ảnh: TTXVN phát

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục Trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an, hai Phó Giám đốc Công an thành phố gồm Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, cùng Đại tá Phạm Trung Hiếu (Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội) trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. ‎ ‎

Ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định: đám cháy đã phát triển lớn bao trùm toàn bộ ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tầng tum, với mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích sàn khoảng 25 m2 và phát sinh nhiều khói khí độc; ngôi nhà nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300m gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

‎Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã sử dụng thiết bị bình thở chuyên dụng tìm kiếm, cứu nạn, đồng thời huy động các mũi tiến sâu vào khu vực cháy để khống chế ngọn lửa, không để cháy lan ra các nhà dân xung quanh. ‎

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy khiến 5 người trong gia đình thiệt mạng. Ảnh: TTXVN phát

Đến 6 giờ, đám cháy được khống chế; khoảng 6 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn.

Qua tìm kiếm, các lực lượng phát hiện, bàn giao 5 nạn nhân đã tử vong cho cơ quan chức năng. ‎

Các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố đang khẩn trương điều tra, làm rõ và giải quyết vụ cháy theo quy định pháp luật.

Hùng Mạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.