Đa dạng mặt hàng và hình thức quà tặng dịp Lễ Tình nhân 14/2

Dù Lễ Tình nhân (14/2) năm nay trùng với ngày nghỉ lễ cuối cùng của dịp Tết Nguyên đán, song thị trường mặt hàng quà tặng vẫn đa dạng, cùng không khí mua sắm nhộn nhịp.

Với những cặp đôi, cặp vợ chồng, ngày lễ tình nhân hàng năm (14/2) là dịp để tặng nhau những món quà ý nghĩa, ngọt ngào cho một nửa yêu thương của mình. Dù Valentine năm nay trùng vào mùng 5 Tết, nhưng thị trường quà tặng vẫn rất đa dạng, cùng nhiều hình thức gửi tặng tiện lợi.

Chú thích ảnh
Hoa hồng là biểu tượng cho tình yêu nồng cháy, nên đây là mặt hàng không thể thiếu trong mỗi dịp lễ, đặc biệt là Valentine.
Chú thích ảnh
Mở lại cửa hàng sau kỳ nghỉ Tết, nhiều hàng hoa đã tất bật để kịp phục vụ nhu cầu mua sắm ngày 14/2.
Chú thích ảnh
Bên cạnh hoa tươi, hoa sáp có độ bền lâu cũng là mặt hàng được ưa chuộng nhiều năm trở lại đây.
Chú thích ảnh
Hoa sẽ được bó thành lẵng, hoặc bó tùy vào yêu cầu của khách hàng, dao động từ 350.000 - 550.000 đồng/bó.
Chú thích ảnh
Tại các cửa hàng bán bánh ngọt và socola, lượng khách đến mua đông rõ rệt.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Socola được phục vụ với nhiều hương vị hơn, bên cạnh các loại truyền thống, cùng tạo hình bắt mắt và giá cả hợp lý, phù hợp túi tiền nhiều người.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Những viên socola tròn, hoặc được tạo hình trái tim, mang theo ý nghĩa cho tình cảm trọn vẹn, ngọt ngào.
Chú thích ảnh
2 năm trở lại đây, dòng sản phẩm hoa sáp tạo hình gấu, trái tim nở rộ mạnh mẽ.
Chú thích ảnh
Các sản phẩm này có giá dao động từ 250.000 - 500.000 đồng.
Chú thích ảnh
Các cửa hàng bán quà tặng tung ra nhiều dịch vụ đi kèm như: Tặng thiệp, túi, gói quà. Năm nay, nhiều đơn vị vận chuyển chưa làm việc vào ngày mùng 5, nên các cửa hàng chủ động giao hàng trong khu vực nội thành, hoặc nhiều người đã tìm mua từ trước đó.
Chú thích ảnh
Những tấm thiệp nhỏ xinh, nhẹ nhàng cũng là sản phẩm không thể thiếu để gửi gắm lời yêu thương.
Chú thích ảnh
Bên cạnh đó, sản phẩm "handmade" như hoa móc len cũng đang khá "hot" thời gian gần đây.
Phương Mai/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.