Đa dạng hoạt động trải nghiệm, Huế kỳ vọng bùng nổ khách dịp lễ

Những hoạt động kích cầu du lịch hấp dẫn của thành phố Huế trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25 - 27/4) và dịp 30/4 - 1/5 dự kiến thu hút lượng lớn du khách đến với thành phố di sản.
Chú thích ảnh
Đông đảo du khách tham quan Đại Nội Huế (ảnh tư liệu).

Theo Sở Du lịch thành phố Huế, kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, thành phố dự kiến đón khoảng 310.500 lượt khách. Trong đó, khách lưu trú ước đạt 71.000 lượt; công suất buồng phòng đạt bình quân khoảng 72%, doanh thu từ du lịch đạt khoảng 760 tỷ đồng.

Đối với dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, thành phố dự kiến đón khoảng 389.000 lượt khách, tăng hơn 110% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, khách quốc tế dự kiến khoảng 80.000 lượt, còn lại là khách nội địa; doanh thu ước đạt 870 tỷ đồng. Khách lưu trú dịp này ước đạt khoảng 108.200 lượt; công suất buồng phòng đạt bình quân 83%, trong đó công suất buồng phòng cao điểm vào hai ngày 30/4 - 1/5 đạt khoảng 97%.

Tâm điểm trong các hoạt động kích cầu du lịch dịp này là Đại Nội Huế mở cửa miễn phí về đêm cho du khách tham quan và trải nghiệm các hoạt động nghệ thuật đặc sắc, giàu tính tương tác. Theo đó, các tối từ 25 - 28/4, tại Đại Nội Huế diễn ra Chương trình “Hoàng cung Huyền ảo”, tái hiện sống động không gian Hoàng cung về đêm qua chuỗi hoạt động nghệ thuật gồm: Lễ đổi gác mở cửa Hoàng cung tại Ngọ Môn; trình diễn ánh sáng tại cầu Trung Đạo; Lễ Thiết triều tại sân Đại Triều của điện Thái Hòa; Lễ Xuất quân và thao diễn kinh binh; phiên chợ Hoàng cung tại sân phía Đông điện Thái Hòa; không gian trải nghiệm tại Phủ Nội Vụ, Vườn Thiệu Phương, Vườn Cơ Hạ.

Ngoài ra, còn có các trò chơi cung đình truyền thống, trình diễn áo dài Huế kết hợp Hanbok (Hàn Quốc); trải nghiệm VR (thực tế ảo) “Đi tìm Hoàng cung đã mất”, không gian “Đế đô Khảo cổ ký”; trải nghiệm ẩm thực Huế tại Phủ Nội Vụ. Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung cho biết, “Hoàng cung Huyền ảo” là hành trình đa giác quan, nơi mỗi bước chân là một lát cắt văn hóa cung đình, mỗi trải nghiệm là một lần chạm vào vẻ đẹp Huế theo cách mới mẻ và đầy cảm xúc.

Các địa phương của thành phố Huế cũng tổ chức nhiều hoạt động thu hút khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5. Tại phường Thuận An có chương trình “Thuận An biển gọi” bao gồm chuỗi hoạt động như trưng bày sản phẩm truyền thống và không gian ẩm thực, biểu diễn vại nơm trên cát, chương trình nghệ thuật… “Thuận An biển gọi” là một trong những hoạt động của Festival Huế, được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá đến người dân, du khách về nét đẹp văn hóa truyền thống, con người cùng những tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế, du lịch.

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.

Huyền thoại Greta Garbo 'hồi sinh' trên màn ảnh sau 36 năm

Huyền thoại Greta Garbo 'hồi sinh' trên màn ảnh sau 36 năm

36 năm sau khi qua đời, huyền thoại Hollywood Greta Garbo bất ngờ xuất hiện trở lại trên màn ảnh trong một quảng cáo của hãng sản xuất vòng bi Thụy Điển SKF. Lần này, hình ảnh, chuyển động và giọng nói của nữ minh tinh đều được tái tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).