Đa dạng hoạt động mừng ngày Khoa học Công nghệ đầu tiên

Năm nay, lần đầu tiên có một ngày vinh danh các nhà khoa học - ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5. Đây cũng đúng dịp kỉ niệm 39 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam nên có rất nhiều các hoạt động sôi nổi, hấp dẫn được tổ chức để chào mừng.
Năm nay, lần đầu tiên có một ngày vinh danh các nhà khoa học - ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5. Đây cũng đúng dịp kỉ niệm 39 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam nên có rất nhiều các hoạt động sôi nổi, hấp dẫn được tổ chức để chào mừng.Sáng 17/5, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KHCN) Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ báo chí nhân ngày KHCN và 39 năm ngày thành lập Viện (20/5). Tại buổi gặp mặt, GS.TS Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam cho biết: Từ những ngày đầu thành lập, quân số chỉ khoảng 500 cán bộ khoa học, đến nay đội ngũ cán bộ của Viện lên tới hơn 4.000, trong đó hơn 250 giáo sư và phó giáo sư; hơn 700 tiến sĩ khoa học và tiến sĩ; với nhiều công trình nghiên cứu đạt trình độ cao của quốc tế.
Đa dạng hoạt động mừng ngày Khoa học Công nghệ đầu tiên ảnh 1

GS Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam phát biểu tại buổi lễ kỉ niệm ngày thành lập Viện và chào mừng ngày KHCN Việt Nam.

Hàng năm, Viện thực hiện hàng trăm hợp đồng triển khai công nghệ với kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Gần đây, Viện đã thử nghiệm thành công công nghệ xử lý bùn đỏ thành quặng thép, giải quyết ô nhiễm môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội lớn. Riêng năm 2013, Viện có gần 2.300 công trình được công bố, trong đó có hơn 450 công trình đạt chuẩn quốc tế ISI; 32 sách chuyên khảo, 13 bằng phát minh sáng chế).Trong thời gian tới, cán bộ Viện sẽ tiếp tục tập trung triển khai các dự án ODA về vệ tinh: Vệ tinh VNREDSat-1, Vệ tinh VNREDSat-1B, dự án Trung tâm vũ trụ Việt Nam, dự án mạng lưới trạm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, chương trình Tây Nguyên 3…
Đa dạng hoạt động mừng ngày Khoa học Công nghệ đầu tiên ảnh 2

Mô hình vệ tinh VNRedSat-1 đang được trưng bày tại Viện.

Đa dạng hoạt động mừng ngày Khoa học Công nghệ đầu tiên ảnh 3

Tham quan mô hình vệ tinh. Viện sẽ mở cửa miễn phí cho khách tham quan đến hết ngày 20/5 tại địa chỉ 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Với những kết quả đã đạt được, mục tiêu cụ thể của Viện thời gian tới là: Phát triển Viện trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hàng đầu của cả nước, với tiềm lực KHCN đạt trình độ tiên tiến ở khu vực Đông Nam Á; đến năm 2030 xây dựng Viện trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, đạt trình độ tiên tiến châu Á.
Đa dạng hoạt động mừng ngày Khoa học Công nghệ đầu tiên ảnh 4

Ngày hội Space Day tại Trung tâm Vệ tinh quốc gia.

Cùng trong không khí chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia (thuộc Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam) đã tổ chức Ngày hội SpaceDay - Khám phá Vũ trụ. Ngày hội đã thu hút rất đông các bạn học sinh, sinh viên, những người yêu thích tìm hiểu về công nghệ vũ trụ, công nghệ Vệ tinh...
Đa dạng hoạt động mừng ngày Khoa học Công nghệ đầu tiên ảnh 5

Trưng bày Bộ át lát biển Đông tại Viện.

Một buổi triển lãm những công trình nghiên cứu ấn tượng, mang dấu ấn của Viện Hàn lâm KHCN cũng được tổ chức cùng thời điểm tại sảnh chính của Viện, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.


Bài và ảnh: Hoàng Dương

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tính cơ chế "vốn mồi" cho hạ tầng nghiên cứu và phát triển.

TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế vốn mồi cho hạ tầng R&D

TP Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng ngân sách Thành phố, theo hướng Nhà nước chia sẻ một phần chi phí ban đầu, gắn với năng lực R&D, tiến độ và kết quả sử dụng hạ tầng.

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.