Đã có 69 người bị ngộ độc ở huyện Phong Thổ

Thông tin từ chính quyền huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết, đến 9 giờ sáng 18/2, ngoài 8 người thiệt mạng từ vụ ngộ độc tại xã Ma Ly Chải sau khi dự và ăn uống tại một đám tang ở địa phương, đã có 26 người nhập viện ở tuyến tỉnh, 35 người nhập viện ở tuyến huyện.

Như vậy, tổng số nạn nhân bị ảnh hưởng từ vụ ngộ độc ở bản Tả Chải và uống rượu bên ngoài đám tang trên địa bàn 4 xã biên giới Ma Ly Chải, Vàng Ma Chải, Sì Lở Lầu và Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu là 69 người.

Trước diễn biến phức tạp của vụ ngộ độc ở bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải và các xã lân cận, nhiều ngày qua chính quyền huyện Phong Thổ và các lực lượng chức năng địa phương đã thành lập nhiều tổ công tác đến từng nhà, từng lán nương, rà từng người dân để phát hiện sớm những người có ăn uống tại đám tang và sử dụng rượu ở bên ngoài đám tang, những rượu mua không rõ nguồn gốc ở khu vực xã Sì Lở Lầu.

Đã có 69 người bị ngộ độc ở huyện Phong Thổ ảnh 1

Các bệnh nhân vụ ngộ độc Methanol tại xã Ma Ly Chải, được cấp cứu tại tuyến tỉnh Lai Châu. Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Ông Dương Đình Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết: Trước đây, chính quyền đã chỉ đạo quyết liệt, các lực lượng chức năng đã vào cuộc, nhưng có lúc, có nơi việc tuyên truyền, việc kiểm soát thực phẩm trôi nổi trên địa bàn chưa đạt theo yêu cầu. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, giáp biên giới, địa hình đồi núi dốc, giao thông đi lại phức tạp, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều người dân đi làm nương nên các lực lượng gặp nhiều khó khăn. Sau khi xảy ra vụ việc, địa phương đã chủ động vào cuộc, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số người thiệt mạng và số người ảnh hưởng bởi nguồn rượu không rõ nguồn gốc.

Các tổ công tác ở những địa phương trên đã đồng loạt ra quân kiểm tra, rà soát, tuyên truyền, vận động, thông báo khẩn cấp cho người dân nơi xảy ra vụ việc và các vùng lân cận biết về tình hình ngộ độc rượu trên địa bàn, hạn chế người dân ra khỏi địa phương. Ngoài ra, chính quyền các địa phương cũng yêu cầu người dân sở tại không tổ chức ăn cơm, uống rượu tập thể đông người, không sử dụng các loại rượu còn lại trong gia đình và các loại rượu không rõ nguồn gốc.

Trong buổi ra quân tuyên truyền, vận động chiều tối 17/2 của chính quyền địa phương, người dân đã ý thức rõ hơn về sự việc ngộ độc rượu, nhiều bản cam kết không tổ chức uống rượu trong những dịp ma chay đông người. Bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn cũng đã tự giác mang rượu đến nộp và ra các trạm y tế để khám sàng lọc.

Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.