Đã có 53,4% số trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19

Tính đến ngày 28/8, đã có 53,4% số trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19; việc tiêm chủng là rất cần thiết để trẻ em có thể an toàn khi ngày tựu trường đã đến gần.
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ. Ảnh: TTXVN

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến ngày 28/8, cả nước đã tiêm được tổng số 255.990.852 mũi vaccine phòng COVID-19. Các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) và tiêm cho trẻ em. Cụ thể:

Với nhóm tuổi từ 18 tuổi trở lên, đã tiêm được tổng số 49.923.465 mũi nhắc lần 1 (mũi 3), chiếm 76,2%.

Hiện các tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm mũi 3 thấp là: Bình Định (56,9%); Khánh Hòa (55,3%); Đồng Nai (52,6%); Đồng Tháp (58,7%); Bình Phước (57,6%)…

Một số tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm mũi 3 cao như: Thanh Hóa (95,6%); Bắc Giang (98,1%); Nghệ An (99,5%)…

Với mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4), cả nước đã tiêm được tổng số 14.011.438 mũi tiêm (chiếm 74,1%).

Hiện có các tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm mũi 4 thấp như: Quảng Trị (55,5%); Đà Nẵng (45,9%); TP Hồ Chí Minh (50,4%); Đồng Nai (52,5%); Tây Ninh (53,8%).

Các tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi 4 cao: Bắc Giang (96,8%); Hưng Yên (97,2%); Bắc Cạn (96,4%).

Với nhóm từ 12 - 17 tuổi, đến nay đã có 4.399.932 trẻ được tiêm mũi 3 (chiếm 50,9%).

Các tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi 3 cho độ tuổi này còn thấp là: Đà Nẵng (28,3%); Phú Yên (16,9%); Bà Rịa- Vũng Tàu (14,7%); Đồng Nai (23,0%); Bình Dương (22,7%).

Các tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi 3 cao là: Bắc Giang (89,8%); Quảng Ninh (86,5%); Sóc Trăng (86,1%).

Với nhóm từ 5 - dưới 12 tuổi, đến nay đã tiêm được tổng số 15.198.299 mũi; trong đó có 9.240.404 trẻ được tiêm mũi 1 (chiếm 82,9%); có 5.957.895 trẻ được tiêm mũi 2 (chiếm 53,4%).

Bộ Y tế cũng nhắc tên các tỉnh, thành phố có các tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi 1 cho trẻ còn thấp là: Đà Nẵng (58,6%); Quảng Nam (58,0%); Bình Thuận (66,3%); TP Hồ Chí Minh (54,8%); Bình Dương (60,6%)…

Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm mũi 2 cho trẻ ở độ tuổi này còn thấp là: Đà Nẵng (21,3%); Quảng Nam (19,7%); Đắc Lắc (35,5%); TP Hồ Chí Minh (31,5%); Bình Dương (27,2%)..

Theo Bộ Y tế, năm học mới đã đến gần, trong khi đó các biến thể phụ của chủng Omicron đã xuất hiện, lây lan nhanh tại nhiều địa phương đã khiến ca mắc mới COVID-19 liên tục tăng cao những ngày gần đây; trong đó, số ca mắc COVID-19 là trẻ em cũng gia tăng. Trong bối cảnh hiện nay, việc bao phủ rộng vaccine phòng COVID-19, nhất là cho trẻ em là rất cần thiết để các em được đến trường an toàn.

Để đảm bảo công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi theo mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra; bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chăm sóc sức khỏe nhân dân từ sớm, từ cơ sở

Chăm sóc sức khỏe nhân dân từ sớm, từ cơ sở

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Vĩnh Long đang từng bước chuyển từ tập trung điều trị khi người dân mắc bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ và quản lý sức khỏe liên tục.

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.