Đã có 13 tội phạm ấu dâm tại bang Madhya Pradesh Ấn Độ bị tử hình

Thủ hiến bang Madhya Pradesh của Ấn Độ, ông Shivraj Singh Chouhan ngày 21/8 xác nhận đã có tổng cộng 13 đối tượng bị kết án tử hình do liên quan tới hành vi hiếp dâm các bé gái ở bang này.

Madhya Pradesh là bang đầu tiên ở Ấn Độ ban hành luật cho phép kết án tử hình các đối tượng bị buộc tội hãm hiếp các bé gái.

Chú thích ảnh
Phụ nữ Ấn Độ biểu tình bên ngoài Tòa án, đòi treo cổ hoặc thiêu sống những kẻ phạm tội hiếp dâm. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, luật này đã được thông qua tại bang Madhya Pradesh hồi tháng 12 năm ngoái, qua đó cho phép kết án tử hình đối với những kẻ hiếp dâm các bé gái dưới 12 tuổi.

Phát biểu với giới truyền thông, ông Chouhan cho hay theo những quy định về trừng phạt những kẻ phạm tội này bằng bản án nghiêm khắc nhất, cho đến nay, đã có 13 người bị kết án tử hình.

Đề cập đến các biện pháp đang được thực hiện để ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai, ông Chouhan cho hay một mặt, chính quyền bang tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền những giá trị đúng đắn, mặt khác, cũng cần đến cả những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc.

Trong số những kẻ bị kết án nói trên có 2 bị can là Irfan và Asif, những kẻ đã bắt cóc 1 bé gái 7 tuổi và hãm hiếp trước khi ra tay sát hại. Hai người này sau đó đã bị bắt giữ và bị một tòa án đặc biệt ở Mandsaur kết án tử hình trong sáng 21/8.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.