Đã chi hơn 6,9 nghìn tỷ đồng để mua vaccine, hỗ trợ thử nghiệm vaccine

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN) chiều 7/10, tính đến 17 giờ chiều 7/10, KBNN đã chi từ Quỹ vaccine phòng COVID-19 tổng cộng là 6.944,1 tỷ đồng, trong đó mua vaccine hết 6.935,3 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine là 8,8 tỷ đồng
Chú thích ảnh
Nhà tài trợ ủng hộ tiền vào Quỹ vaccine phòng COVID-19 chiều 7/10.

Từ khi thành lập Quỹ đến nay, Quỹ đa nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Tính đến chiều 7/10, tổng số tiền huy động vào Quỹ vaccine được là 8.781 tỷ đồng (bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 47,7 tỷ đồng). Số dư Quỹ hiện là 1.836,9 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, để mua và tiêm cho 75 triệu dân, Việt Nam phải cần 150 triệu liều vaccine với kinh phí 25,2 nghìn tỷ đồng. 

Chiều 7/10 tại Hà Nội, KBNN đã tiếp nhận tiền tổng số tiền tài trợ, ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 được hơn 3,2 tỷ đồng và 46.000 USD của 9 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài nuóc.

Theo đó, Công ty TNHH Một thành viên Booyoung Việt Nam ủng hộ 2 tỷ đồng; Nhóm “Chung tay vì Việt Nam” và Support Young Scholars ủng hộ 46.000 USD; Công ty TNHH Miwon Việt Nam là 500 triệu đồng; Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là 300 triệu đồng; Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam là 176,409 triệu đồng; Công ty TNHH Koei Tecmo Software Việt Nam là 100 triệu đồng; Hikvision Việt Nam - Công ty cổ phần Nhà An Toàn 50 triệu đồng…

Tin, ảnh: Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.