Đã cấp 41,6 triệu “sổ đỏ”

Trong năm 2014, cả nước đã cấp được 41,6 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) với tổng diện tích 22,9 triệu ha, đạt 94,6% diện tích cần cấp.
Trong năm 2014, cả nước đã cấp được 41,6 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) với tổng diện tích 22,9 triệu ha, đạt 94,6% diện tích cần cấp. Đó là thông tin được Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đưa ra trong Hội nghị tổng kết năm 2014 và kế hoạch 2015 diễn ra ngày 23/12, tại Hà Nội.
Theo đó, 5 loại đất chính đã cấp GCN gồm: Đất ở đô thị, đất ở nông thôn, đất chuyên dùng, đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đạt 96,7% tổng số trường hợp sử dụng đất đủ điều kiện cấp GCN.
Cùng đó, đến nay, tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 80% đơn vị hành chính cấp huyện đã hoàn thành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015).
Cũng trong năm 2014, việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính được triển khai tại 447/7.900 xã, phường, thị trấn, chiếm 5,65% tổng số xã, phường, thị trấn của 46 tỉnh, thành phố. Trong đó, số xã, phường, thị trấn đã hoàn thành và được tích hợp vào cơ sở dữ liệu đất đai cấp huyện là 231 xã, phường, thị trấn, đạt 51,68% số xã, phường, thị trấn đang triển khai thực hiện. Điển hình như Đồng Nai, Vĩnh Long, An Giang, Thừa Thiên Huế… Việc xây thiết lập và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ công tác quản lý, sử dụng đất của nhà nước, phát triển thị trường bất động sản.
Bộ cũng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai của tại các dự án khu đô thị, khu nhà ở tại các tỉnh, thành phố. Kết quả thanh kiểm tra đã phát hiện các vi phạm chủ yếu như: chậm triển khai thực hiện dự án; chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, vi phạm về pháp luật xây dựng, đất đai… Đặc biệt, việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai được xem là nhiệm vụ trọng tâm tại các địa phương, nhằm kịp thời xử lý các điểm nóng phát sinh, hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện đông người, phức tạp, vượt cấp.
Thu Trang

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.